Dù rất cố gắng song VFF khó thuyết phục được AFF cho việc đăng cai AFF Cup 2016. Ảnh: Internet. |
Khi nhận được tin Philippines không được phép đăng cai AFF Cup 2016 do không đáp ứng được các yêu cầu của AFF, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đệ đơn lên AFF để có thể trở thành nước đồng chủ nhà đăng cai sự kiện bóng đá ĐNA lớn nhất trong năm cùng với nước chủ nhà còn lại là Myanmar. Tuy vậy, chúng ta đang gặp bất lợi lớn so với Thái Lan và Malaysia do điều kiện tổ chức đăng cai của AFF bảo đảm theo tính xoay vòng (Việt Nam là nước đồng chủ nhà AFF Cup 2014).
Lợi thế lớn nhất của VFF là cơ sơ vật chất đáp ứng yêu cầu cùng việc đã tổ chức thành công kì AFF Cup 2014. Quyết định cuối cùng sẽ được Hội đồng AFF thông qua vào ngày 12/3 tới tại Đà Nẵng.
Nếu không giành được quyền đăng cai AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam cùng tân HLV Hữu Thắng cũng không có gì phải quá lo lắng. Còn nhớ tại kì AFF Cup 2008 tổ chức tại Thái Lan và Indonesia, đội tuyển Việt Nam khi đó được dẫn dắt bởi HLV Henrique Calisto đã xuất sắc đánh bại người Thái để lên ngôi vô địch ĐNA đầu tiên trong lịch sử.