Mima Ito gây ấn tượng từ năm lên 10 tuổi. Chiến thắng trước Ding Ning là thành tích đáng nhớ nhất của cô từ trước đến nay. Ảnh: Internet. |
“Tôi đã rất, rất hạnh phúc. Tôi không bao giờ nghĩ có thể đánh bại đối thủ của mình, thật sự không thể tin nổi,” Mima Ito cho biết trên trang chủ của Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF) sau trận đấu lịch sử.
Trái ngược với cảm xúc ngất ngây của đối thủ, VĐV sinh năm 1990 Ding Ning (nhà vô địch thế giới 2015 người Trung Quốc) thất vọng: “Trong một vài game đầu tiên, tôi nghĩ phong độ của mình không đến nỗi tệ và hoàn toàn có thể kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên khi thua set thứ 4, tôi cảm thất áp lực lớn từ phía Mima. Việc dẫn trước 3-1 giúp Mima chơi hứng khởi hơn”.
Thất bại của Ding Ning trước Mima Ito diễn ra trong khuôn khổ tứ kết vòng loại Olympic khu vực Đông Á ở Hong Kong. Ding Ning xếp hạng 2 thế giới, 2 lần VĐTG (cá nhân) và giành 1 HCV đồng đội ở Olympic nên được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ người Nhật Bản. Trước khi chạm trán ở Hong Kong, VĐV của Trung Quốc đã đánh bại Mima Ito trong cả 4 lần gặp nhau.
Ở bán kết, Ito dẫn trước người đồng hương Ishikawa 12-10 ở set 1. Nhưng sau đó, cô bị chấn thương ở ngón tay cái nên buộc phải bỏ cuộc giữa chừng, ngậm ngùi nhìn đối thủ đi tiếp. Đây là kết quả có phần đáng tiếc với VĐV 15 tuổi này. Tại Olympic sắp tới, cô sẽ góp mặt cùng đội tuyển Nhật Bản nhưng không tranh tài ở nội dung cá nhân.
Vòng loại bóng bàn Olympic khu vực châu Á diễn ra từ ngày 13 đến 17/4 ở Hong Kong. Các VĐV sẽ tranh 11 suất để góp mặt ở sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Đến nay, 5 VĐV đã giành vé đến Rio de Janeiro gồm: Soumyajit Ghost (Ấn Độ), Chen Feng (Singapore), Ma Long (Trung Quốc), Nima Alamian (Iran) và Li Ping (Qatar).
|