Tuyển Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018

17:30 Thứ ba 14/04/2015

Chiều 14-4, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai của Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019 diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và World Cup 2018 ở Nga.

Các cầu thủ Tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức ở vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019. Ảnh: N.K

Theo đó, đội Tuyển Việt Nam đã rơi vào bảng F cùng với các đội tuyển Iraq, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan.

Đây là bảng đấu được đánh giá là khá khó khăn với đội Tuyển Việt Nam. Bởi ngoài tuyển Đài Loan Trung Quốc khá yếu thì Thái Lan và Indonesia là những đối thủ ngang tầm với Tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đây không phải là hai đối thủ dễ dàng để thầy trò HLV Miura có thể vượt qua. Ở vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup 2014, VN hòa Indonesia 2-2 sau khi đã hai lần vươn lên dẫn trước. Trong khi đó, Thái Lan luôn là "ông kẹ" của bóng đá Đông Nam Á và chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014 mới đây đã chứng minh điều đó.

Ngoài ra, bảng đấu này còn có sự hiện diện của Iraq, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị đầu bảng. Iraq chính là nhà vô địch Asian Cup 2007 và trong hành trình vô địch đã từng đá bại VN 2-0 tại vòng tứ kết.

Tham dự vòng loại thứ hai Asian Cup 2019 và World Cup 2018 có tổng cộng 40 đội tuyển (34 đội vào thẳng vòng 2 và 6 đội phải vượt qua vòng loại thứ nhất). Dựa theo thứ tự bảng xếp hạng FIFA được công bố vào tháng 4, AFC tiến hành phân 40 đội này thành năm nhóm. Từ đó, tiến hành bốc thăm chia các đội vào tám bảng đấu (mỗi bảng năm đội).

Tại lễ bốc thăm, Tuyển Việt Nam với vị trí 125 thế giới (số 14 châu Á và số 1 Đông Nam Á) được phân vào nhóm hai cùng với các đội: Saudi Arabia, Oman, Qatar, Jordan, Bahrain, Syria và Kuwait.

Theo thể thức thi đấu của vòng loại thứ hai Asian Cup 2019 và World Cup 2018, các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà và sân khách) để chọn ra 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất tiến vào vòng loại thứ ba của World Cup 2018. 12 đội này hiển nhiên giành vé vào VCK Asian Cup 2019.

Tại vòng loại thứ ba World Cup 2018, 12 đội nói trên sẽ được chia làm hai bảng (mỗi bảng sáu đội), thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách. Kết thúc vòng loại này, hai đội nhất nhì mỗi bảng giành vé đến World Cup 2018. Hai đội xếp thứ ba mỗi bảng sẽ thi đấu theo thức sân nhà – sân khách, đội thắng sẽ giành quyền đá play-off dự World Cup 2018.

Trong khi đó, dựa vào thành tích vòng loại thứ hai thì 24 đội (xếp kế tiếp 12 đội đã giành vé vào chung kết Asian Cup 2019) sẽ tham dự vòng loại thứ ba Asian Cup 2019 (tách biệt với vòng loại World Cup). 24 đội này được chia 6 bảng ( mỗi bảng 4 đội) để thi đấu chọn ra 12 suất còn lại (cùng 12 suất trước đó đã xác định ở vòng hai) dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Asian Cup 2019 sẽ là giải đấu châu lục lần đầu tiên có sự tham dự của 24 đội.

Vòng loại thứ hai sẽ bắt đầu từ ngày 11-6 năm 2015 và kết thúc ngày 29-3 năm 2016.

Lịch thi đấu của Tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai Asian Cup 2019 và World Cup 2018:

11-6-2015: Thái Lan - Việt Nam

3-9-2015: Việt Nam - Indonesia

8-9-2015: Đài Loan - Việt Nam

8-10-2015: Việt Nam - Iraq

13-10-2015: Việt Nam - Thái Lan

17-11-2015: Indonesia - Việt Nam

24-3-2016: Việt Nam - Đài Loan

29-3-2016: Iraq - Việt Nam

Đội xếp trước sẽ đá trên sân nhà.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ hai Asian Cup 2019 và Wolrd Cup 2018

Bảng A: UAE, Saudi Arabia, Palestine, Đông Timor, Malaysia,

Bảng B: Úc, Jordan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Banglades.

Bảng C: Trung Quốc, Qatar, Maldives, Bhutan, Hong Kong.

Bảng D: Iran, Oman, Ấn Độ, Turkmenistan, Guam.

Bảng E: Nhật Bản, Syria, Afghanistan, Singapore, Campuchia.

Bảng F: Iraq, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan.

Bảng G: Hàn Quốc, Kuwait, Lebanon, Myanmar, Lào.

Bảng H: Uzbekistan, Bahrain, Philippines, Triều Tiên, Yemen.

Hoài Dư | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục