Trước ngày phục hận Leicester, hàng thủ Liverpool nát càng thêm nát

15:42 Thứ sáu 22/09/2017

TinTheThao.com.vnLiverpool đang có nguy cơ khủng hoảng hàng thủ trước chuyến làm khách tới sân King Power của Leicester.

Bốn trận gần nhất không biết mùi chiến thắng ở mọi đấu trường (2 hòa, 2 thua), Liverpool đang rơi vào cuộc khủng hoảng mini. Đặc biệt, hàng thủ Liverpool tiếp tục là tâm điểm của sự chỉ trích khi liên tục mắc sai lầm có hệ thống từ mùa trước đến mùa này.

Sau thất bại 0-2 trước Leicester ở cúp Liên đoàn hồi giữa tuần, The Kop rất mong chờ được phục hận Bầy cáo vào cuối tuần này. Tuy nhiên, khi bóng còn chưa lăn, HLV Juergen Klopp đã phải đón nhận tin dữ khi đội bóng của ông có thể sẽ mất cả 3 trụ cột Dejan Lovren, Joel Matip và Emre Can cho chuyến hành quân tới King Power.

Trước ngày phục hận Leicester, hàng thủ Liverpool nát càng thêm nát - Bóng Đá

 Hàng thủ Liverpool đang đối mặt với tình trạng chân thương hàng loạt.

HLV Jurgen Klopp thừa nhận: "Chấn thương của Lovren không nghiêm trọng nhưng vẫn khiến anh ấy không thể ra sân hai trận vừa qua. Anh ấy không thể tập luyện nên khả năng ra sân vào cuối tuần vẫn bị bỏ ngỏ. Đây rõ ràng không phải điều tốt.

Tình hình của Joel Matip và Emre Can không giống thế nhưng họ cũng có một chút vấn đề từ trận đấu cuối cùng nên chúng tôi phải xem xét. Hy vọng họ có thể trở lại tập luyện trước khi trận đấu diễn ra nhưng chúng tôi chỉ có thể đợi."

Đây thực sự là đòn giáng mạnh vào tham vọng của The Kop khi họ chuẩn bị có chuyến làm khách đầy bão táp lần thứ 2 trong vòng 5 ngày ở hang Cáo. Dejan Lovren đã không ra sân trong hai trận gần nhất của Liverpool do bị đau ở lưng, trong khi Joel Matip cũng như Emre Can đều gặp chấn thương trong trận đấu với Burnley vào cuối tuần trước.

Hiện Klopp vẫn còn những sự chọn lựa như Ragnar Klavan, Emre Can, Joe Gomez hoặc Jon Flanagan. Nhưng quan trọng đây không phải là những cái tên ông có thể gửi gắm niềm tin. 

Nên nhớ mùa này, Liverpool đang nằm trong nhóm 6 câu lạc bộ sở hữu hàng thủ tệ hại bậc nhất ở Premier League, ngang với Watford, Leicester và Bournemouth (9 bàn), chỉ hơn West Ham và Everton (10 bàn). Điều đáng nói là ngoài Liverpool, cả 5 CLB thủng lưới nhiều nhất đều nằm ngoài top 10.

Tài năng của Joel Matip:

Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 15:30 22/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục