Thất bại, kình ngư xấu tính người Trung Quốc viện đủ lý do

14:28 Thứ bảy 13/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Sun Yang đã không thể chiến thắng trên đường bơi 1,500m như điều mà anh từng làm được 4 năm về trước ở Olympic Luân Đôn 2012.

Sun Yang không thể vào chung kết 1500m tự do. Ảnh: Internet.

Đang là nhà ĐKVĐ Olympic, lại là người giữ kỷ lục thế giới nội dung 1,500m với thành tích 14 phút 31 giây 02. Tuy nhiên Sun Yang không thể giành quyền vào chung kết nội dung này ở Olympic Rio.

Cụ thể kình ngư 24 tuổi chỉ đứng thứ 16 chung cuộc sau vòng loại với thành tích 15 phút 01 giây 97. Đáng nói hơn nội dung này có sự xuất hiện của Mark Horton - người trước đó từng bị Sun Yang thách thức.

"Tôi bị ốm sau khi thi nội dung 200m tự do," Sun nói. "Tôi phải uống 6 viên kháng sinh mỗi ngày. Về cơ bản là tôi không có đủ thời gian riêng tư để ăn uống, tập luyện và thực hiện những liệu pháp hồi phục thể lực trước thềm Olympic 2016. Buổi tối tôi chỉ ngủ ít nhất 2 tiếng, riêng tại Olympic Rio có khi thức đến 2-3 giờ sáng."

Ngoài ra Sun Yang còn khẳng định nhiều yếu tố ngoại cảnh làm anh phân tâm, dẫn đến kết quả chung cuộc "vô cùng tồi tệ".

Tuy nhiên dù là lý do gì đi nữa thì Sun Yang đã được các đối thủ, đặc biệt là Horton dạy cho một bài học về sự khiêm tốn. Thất bại lần này khó nuốt với cả thể thao Trung Quốc bởi họ đinh ninh rằng Sun sẽ đoạt ít nhất 2 HCV tại Olympic Rio 2016 ở các nội dung 400m tự do và 1,500m tự do.

Nam Anh | 14:28 13/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục