Thái Lan chi 8,5 triệu USD thưởng các VĐV giành huy chương ASIAD

18:19 Thứ ba 04/09/2018 | 4| 6

Tờ Bangkok Post đưa tin những vận động viên Thái Lan đạt thành tích cao ở ASIAD 2018 sẽ được thưởng rất hậu hĩnh.

Kết thúc ASIAD 2018, đoàn thể thao Thái Lan giành được 11 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 46 huy chương đồng. Như vậy, Chính phủ Thái Lan sẽ tốn 280 triệu baht (hơn 8,5 triệu USD) để thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên và Liên đoàn của bộ môn thể thao đạt thành tích cao.

Theo Quỹ phát triển thể thao Thái Lan, tiền thưởng cho VĐV giành huy chương vàng ở ASIAD là 2 triệu baht (hơn 61.000 USD). Người giành huy chương bạc nhận được 1 triệu baht (30.500 USD) và phần thưởng cho vận động viên giành huy chương đồng là 500.000 baht (hơn 15.000 USD).

Thai-Lan-01

 Các VĐV cầu mây Thái Lan sẽ giành được rất nhiều tiền thưởng tại ASIAD 2018. Ảnh: Bangkok Post.

Trong khi đó, tiền thưởng cho HLV và Liên đoàn bộ môn thể thao có VĐV đạt thành tích cao sẽ vào khoảng 20% và 30% quy chiếu theo tiền thưởng của màu huy chương mà VĐV giành được. Ví dụ, tiền thưởng cho HLV có VĐV giành huy chương vàng sẽ là 20% của 61.000 USD, tức 12.200 USD.

Ở ASIAD 2018, cầu mây là môn thể thao thành công nhất của Thái Lan khi đóng góp 4 huy chương vàng. Cũng theo Bangkok Post, nam VĐV Pornchai Kaokaew và các đồng đội sẽ nhận được 4 triệu baht (122.000 USD) tiền thưởng cho mỗi người nhờ giành được hai huy chương vàng.

Với nước chủ nhà Indonesia, họ đối mặt với tấm séc khổng lồ phải trả cho các VĐV sau khi ASIAD 2018 kết thúc. Hạ màn kỳ đại hội thể thao châu Á, đoàn thể thao Indonesia giành được 31 huy chương vàng, 24 huy chương bạc và 43 huy chương đồng, đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

Mỗi VĐV Indonesia giành được huy chương vàng ASIAD 2018 sẽ được nhận thưởng 1,5 tỷ rupiah (khoảng 100.000 USD). Với các nội dung đồng đội, tiền thưởng sẽ vào khoảng 57.000 USD, trong khi tiền thưởng cho những VĐV tranh tài ở nội dung thi đấu đôi là 67.000 USD.

Thai-Lan-02

 Ở Indonesia, tiền thưởng cho VĐV giành HCV rất cao. Họ có thể còn được cấp nhà, tiền trợ cấp hàng tháng. Ảnh: BBC.

Ngoài tiền thưởng, chủ nhân những tấm huy chương ở ASIAD cũng nhận được quyết định trở thành công chức nhà nước, trong đó bao gồm một mức lương hàng tháng từ chính phủ, cũng như một ngôi nhà. Nhiều doanh nghiệp còn thưởng riêng cho VĐV có thành tích xuất sắc.

Chính phủ Indonesia ban đầu dự tính đoàn thể thao nước nhà chỉ bỏ túi 16 huy chương vàng, song thành tích chung cuộc lại vượt ngoài mong đợi. Theo Jakarta Post, Indonesia lúc này phải chi 12 triệu USD tiền thưởng cho các VĐV, huấn luyện viên, trợ lý giành huy chương tại ASIAD 2018.

Tại Malaysia, các VĐV chỉ cần giành được huy chương, bất kể màu sắc, sẽ nhận được hơn 2.500 USD. Còn trong trường hợp VĐV phá kỷ lục quốc gia đã tồn tại hơn 10 năm, họ sẽ nhận được 1.250 USD. Trong trường hợp phá kỷ lục quốc gia tồn tại dưới 10 năm, tiền thưởng sẽ là hơn 240 USD.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 14:58 04/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục