Số phận Liverpool đã khác nếu không gặp bão chấn thương

14:41 Thứ sáu 21/04/2017

TinTheThao.com.vnJuergen Klopp tin rằng The Kop đã có thể tranh chấp chức vô địch nếu các cầu thủ không dính phải những chấn thương tồi tệ suốt chiều dài mùa bóng.

Trên tờ Mirror, chiến lược gia người Đức khẳng định chắc nịch: "Từ đầu mùa, cơn bão chấn thương đã lấy của tôi khoảng 12, 13 người. Nếu có họ ở trong đội hình, tôi tin chắc, Liverpool phải có thêm ít nhất là 6 đến 7 điểm và đã có thể cạnh tranh chức vô địch."

Số phận Liverpool đã khác nếu không gặp bão chấn thương - Bóng Đá

 Mane đã có 13 bàn và 5 kiến tạo tại giải Ngoại hạng. 

Hiện tại, "bệnh viện dã chiến" Liverpool đang tiếp nhận những bệnh nhân như Sadio Mane, Jordan Henderson, Danny Ings. Tính ra, cả đội Liverpool giờ chỉ có Roberto Firmino, Nathaniel Clyne và James Milner là ít phải nghỉ thi đấu.

Chủ nhật này, The Kop sẽ tiếp Crystal Palace - đội bóng vừa hạ cả Chelsea lẫn Arsenal. Với một hàng thủ chắp vá (cả 3 trung vệ Ragnar Klavan, Joel Matip và Gomez đều bỏ ngỏ khả năng ra sân), nguy cơ mất điểm của The Kop là hiển hiện. 

"Palace có một hàng công xuất sắc bậc nhất giải Ngoại hạng. Tôi không hài lòng với các cầu thủ khi họ để lọt lưới quá nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm việc với 100% sức lực," thuyền trưởng của Liverpool tiếp lời. 

Nhiều người đã chỉ trích lối chơi gegenpressing hao sức của Klopp và lập luận đó là nguyên nhân chính khiến đội chủ sân Anfield gặp nhiều chấn thương đến vậy.

Song, người đàn ông 49 tuổi đã phản bác luận điểm trên: "Vấn đề là gì thì tôi không thể nói chính xác. Nhưng bạn thấy đấy, chúng tôi không gặp nhiều chấn thương về cơ bắp. Không phải lúc nào chúng tôi cũng luyện tập với cường độ cao nhất. Rất nhiều chấn thương chúng tôi gặp phải là trong lúc đang thi đấu."

"Nó (những chấn thương) cứ tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác. Có lẽ Liverpool là đội đen đủi nhất thế giới," Klopp chốt lại vấn đề. 

Số phận Liverpool đã khác nếu không gặp bão chấn thương - Bóng Đá

 Cường độ tập luyện hay gegenpressing của Klopp có vấn đề? 

Đương nhiên, HLV người Đức có góc nhìn riêng về những ca chấn thương mà Liverpool đang mắc phải. Có điều như ta hay nói: "Tiên trách kỉ hậu trách nhân". Ông đã có cả một mùa Hè dài đằng đẵng để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Thế nhưng, hãy xem ông mang về sân Anfield những gì? 

Sadio Mane, Georginio Wijnaldum, Loris Karius, Ragnar Klavan, Joel Matip... một danh sách thật dài nhưng rút cuộc chỉ có hai cái tên đầu là đủ phẩm chất để đá ở giải Ngoại hạng. Một nhà vô địch ở xứ sương mù ngoài màn trình diễn xuất sắc còn phải có một lực lượng đủ dày để chống chọi với những ca chấn thương (một điều tất yếu). Liverpool đủ 'chất" nhưng thiếu "lượng" và tụt lại so với Chelsea, âu cũng là điều dễ hiểu. 

Tầm quan trọng của Mane đối với Liverpool: 

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 14:01 21/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục