Những ngôi sao vang danh từ giải Vô địch Đông Nam Á

17:18 Thứ hai 24/11/2014

Họ là những cầu thủ đã, đang làm nên một nền bóng đá ĐNA phát triển và tên tuổi của họ gắn liền với những chiến tích ở AFF Cup.

Kiatisak (Thái Lan): là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất khi nói đến bóng đá Đông Nam Á. Với tài năng và kỹ thuật của mình, Kiatisak được mọi người gọi bằng cái tên thân mật là “Zico Thái Lan”. Và hiện tại cũng chính Kiatisak là người dẫn dắt ĐT xứ Chùa Vàng.
Bambang Pamungkas (Indonesia): là cầu thủ nổi tiếng nhất của Indonesia. Ở Tiger cup 2002 (tiền thân của AFF Cup ngày nay), Bambang đã là vua phá lưới nhưng không thể giúp Indonesia đứng trên đỉnh cao nhất của ĐNA. Ảnh: wordpress.com.
Mohd Safee Mohd Sali (Malaysia): Gần đây, bóng đá Malaysia có những tiến bộ vượt bậc mà thành quả đầu tiên đó là danh hiệu vô địch năm 2010. Và người góp công không nhỏ mang và chức vô địch đó cho Malaysia không ai khác chính là Safee. Với tốc độ và sức mạnh, Safee cho thấy mình là một cầu thủ có khả năng săn bàn thiên bẩm. Ảnh: zimbio.com.
Lê Công Vinh (Việt Nam): Bàn thắng ghi vào lưới Thái Lan trong trận chung kết AFF cup 2008 ngay trên sân nhà không chỉ mang về cho Việt Nam danh hiệu vô địch đầu tiên mà nó còn mang cái tên Công Vinh ra trường quốc tế. Ảnh: GDVN.
Myo Hlaing Win (Myanmar): Bóng đá Myanmar chưa bao giờ được đánh giá cao trong khu vực nhưng họ cũng đóng góp một cái tên được nhiều CĐV trong khu vực biết tới đó là Myo Hlaing Win. Cũng chính Myo Hlaing Win là vua phá lưới tại Tiger Cup 1998 trên đất Việt Nam.
Phil Younghusband (Philippines): Với việc nhập tịch ồ ạt hàng loạt những ngoại binh đã nâng tầm bóng đá Philippines và cũng chính họ đang đứng ở trên đỉnh của bóng đá ĐNA chứ không phải Việt Nam hay Thái Lan. Phil Younghusband như một luồng gió mới thổi vào bóng đá ĐNA. Ảnh: contents.spin.
Lionel Lewis (Singapore): Singapore là cường quốc bóng đá với 4 lần vô địch AFF Cup, thành công của họ có công không nhỏ của thủ thành Lionel Lewis, “người gác đền” này đã mang về cho Singapore chức vô địch AFF Cup 2004 và 2007. Ảnh: redsports.sg.
Teerasil Dangda (Thái Lan): Sau thời của những Kiatisak hay Thonglao thì Thái Lan sống bằng tài năng của Teerasil Dangda. Với kỹ thuật và khả năng sút hai chân như một, Teerasil Dangda là nỗi khiếp sợ của những thủ môn khi đối đầu với anh. Ảnh: zimbio.com.
Nguyễn Hồng Sơn (Việt Nam): Những năm về trước, cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam luôn là những cuộc đối đầu nảy lửa và trong cuộc đối đầu đó người ta nhìn vào Kiatisak phía Thái Lan còn phía Việt Nam người ta nhìn vào Hồng Sơn. Chính Hồng Sơn là đối trọng đối với Kiatisak, cầu thủ “áo lính” này là tác giả của nhiều siêu phẩm tại giải Tiger Cup. Ảnh: GDVN.
Anh Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục