Petr Cech trở lại đội hình Chelsea: Nhìn lại 10 cầu thủ lớn tuổi nhất Premier League

21:29 Thứ tư 21/10/2020

TinTheThao.com.vnViệc các cầu thủ thi đấu ở tuổi ngoài 40 là ít nhưng không hiếm ở Premier League.

Mới đây, Chelsea đã bất ngờ điền tên Petr Cech vào đội hình tham dự Premier League mùa giải 2020/2021, dù có sự nghiệp kéo dài 20 năm và đã treo giày hồi năm ngoái, ở tuổi 38, huyền thoại The Blues được cho vẫn có thể cống hiến cho đội bóng của mình.

Trước Petr Cech, nhiều cầu thủ thậm chí thi đấu ở Premier League khi đã ngoài 40 tuổi. Dưới đây là 10 cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử Premier League.

10. Edwin van der Sar - 40 tuổi 6 tháng 23 ngày

Van de Sar bắt đầu chơi chuyên nghiệp năm 20 tuổi và nhanh chóng giành được thành công với Ajax Amsterdam, dù vậy đoạn giữa sự nghiệp của anh không có quá nhiều dấu ấn. Đến năm 35, khi đến Manchester United, Van de Sar mới lại tiến lên đỉnh vinh quang. Anh chơi trận cuối ở Premier League cho M.U vào cuối mùa giải 2020/2011.

Top 10 hợp đồng làm nên thương hiệu của Man United ở thế kỷ 21 - Bóng Đá

 Van de Sar ở M.U.

9. Teddy Sheringham - 40 tuổi 8 tháng 28 ngày

Sau khi chơi trận cuối ở Premier League cho West Ham lúc đã gần 41 tuổi, Sheringham vẫn chưa giải nghệ mà tiếp tục chơi cho Colchester United ở Championship. Khi dẫn dắt Stevenage năm 2015, đội bóng gặp vấn đề vì chấn thương, huyền thoại này ghi tên mình vào danh sách thi đấu nhưng không ra sân.

8. Jens Lehmann - 41 tuổi 5 tháng

Tưởng chừng Lehmann chia tay Ngoại hạng Anh ở tuổi 38 sau khi rời Arsenal để đến Stuttgart. Nhưng 3 năm sau đó, khi Pháo thủ chỉ còn 1 thủ môn lành lặn, Jens Lehmann đã trở lại, có 1 lần ra sân cho đội bóng này.

7. Kevin Poole - 41 tuổi 5 tháng 11 ngày

Kevin chỉ chơi 48 trận ở Ngoại hạng Anh nhưng vẫn được lưu tên như một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu ở giải này.

6. Neville Southall - 41 tuổi 5 tháng 25 ngày

Đã gần 20 năm Bradford không được thi đấu ở Premier League, khi đó, lão tướng Neville Southall chơi cho đội bóng này. Sau khi rời đi, ông thi đấu thêm 2 năm nữa mới giải nghệ.

5. Mark Schwarzer - 42 tuổi 5 tháng 8 ngày

Schwarzer đến Leicester City đầu năm 2015, ra sân cho đội bóng này một vài trận. Mùa giải 2015/2016, anh vẫn có mặt trong đội hình của Bầy cáo nhưng không được nhận danh hiệu Premier League vì không ra sân trận nào.

Petr Cech trở lại đội hình Chelsea: Nhìn lại 10 cầu thủ lớn tuổi nhất Premier League - Bóng Đá

 Mark không có tên trong danh sách vô địch Premier League với Leicester.

4. Brad Friedel - 42 tuổi 5 tháng 23 ngày

Cựu thủ thành người Mỹ gắn bó với Premier League gần cả sự nghiệp. Anh chơi trận cuối ở giải này vào cuối năm 2013, trong màu áo Tottenham Hotspur.

3. Steve Ogrizovic - 42 tuổi 7 tháng 24 ngày

Steve giành nhiều danh hiệu lớn với Liverpool nhưng với tư cách cầu thủ dự bị, sau đó ông chuyển đến Coventry City, phục vụ 16 năm và giải nghệ ở đây.

2. Alec Chamberlain - 42 tuổi 10 tháng 23 ngày

Chamberlain chỉ có 28 lần ra sân ở Premier League.

1. John Burridge - 43 tuổi 5 tháng 11 ngày

Kỷ lục khó có thể phá vỡ này đang được John Burridge năm giữ. Ông chơi trận cuối ở Premier League cho Manchester City năm 1995, sau đó rời đi, đến năm 1997 mới chính thức treo găng.

Van der Sar trên sân tập:

 
Thanh Vũ | 20:31 21/10/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục