Người Ai Cập gọi Sergio Ramos là... "động vật"

10:28 Thứ hai 28/05/2018

Mohamed Salah đã dính chấn thương sau pha va chạm với Sergio Ramos ở Chung kết Champions League, và người hâm mộ Ai Cập đã lo ngại về khả năng tham dự World Cup của anh.

Ngay sau tình huống dẫn đến việc Mohamed Salah phải rời sân trong nước mắt, người dân đất nước Ai Cập đã coi Sergio Ramos là kẻ phá bĩnh đáng ghét và không ngần ngại gọi anh là một "con thú".

"Ramos the Dog", "Animal", "Chúng tôi sẽ trả thù", "Dirty" và nhiều lời lăng mạ đã được ném về phía Ramos trên các phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội sau chiến thắng 3-1 của Real trước Liverpool ở Kiev.

Người Ai Cập gọi Sergio Ramos là...

  Tình huống dẫn đến sự phẫn nộ của nguòi dân Ai Cập với Sergio Ramos.

Vào sáng Chủ Nhật vừa qua, tiêu đề trên tờ El Watan cho biết họ đang trả lại số phận của Ramos cho Thiên Chúa. Cùng lúc đó, tài khoản Facebook cũng như Twitter của trung vệ Real Madrid đã tràn ngập những lời lăng mạ bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Thậm chí còn có một kiến nghị thu thập được hơn 111.000 chữ ký kêu gọi UEFA và FIFA trừng phạt Ramos vì "cố tình làm tổn thương Mohamed Salah".

Việc người dân Ai Cập chửi bới Ramos đã phản ánh tầm quan trọng của Salah với đội tuyển quốc gia nước này. Tiền đạo này được thông báo là đã bị bong gân trong dây chằng vai, anh không chắc chắn về việc có thể tham dự trận mở màn World Cup hay không.

Nếu không có Salah, cơ hội của Ai Cập là "gần như không tồn tại, Ai Cập được xây dựng quanh anh ấy." Karim Said, tổng biên tập của YallaKora, một trang web về bóng đá, nói. 

 - Bóng Đá

 Lối chơi của đội tuyển Ai Cập xoay quanh Mohamed Salah.

Mặc dù tức giận nhưng một số người Ai Cập vẫn lạc quan, họ lấy sự việc với triết lý của tháng Ramadan hồi giáo. "Anh ấy sẽ tham gia World Cup và tất cả mọi thứ sẽ ổn, Chúa muốn như vậy." Mahmoud Saad, một fan hâm mộ của Salah và Real Madrid nói khi anh xem trận đấu tại một quán cà phê ở trung tâm Cairo.

Tin tức về chấn thương của Salah thậm chí khiến cả Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi chia sẻ: "Tôi muốn gửi những lời chúc chân thành của mình đến với nhà vô địch Ai Cập và tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm quay trở lại sân cỏ."

Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Khaled Abd Elaziz cũng bày tỏ sự lạc quan: "Mohamed Salah, Thiên Chúa sẵn sàng đưa anh vào danh sách đội tuyển quốc gia cho World Cup".

Vũ Quang Toản | 09:10 28/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục