Vụ cầu thủ CLB Đồng Nai cá độ: Bài học đắt giá từ Quốc Anh

12:57 Thứ sáu 25/07/2014

Khi mà hầu hết cổ động viên (CĐV) cả nước đều lên án nhóm cầu thủ Đồng Nai bán độ, thì riêng Quả bóng Vàng Việt Nam 2012 Quốc Anh (SHB.Đà Nẵng) vẫn dành cho các đồng nghiệp lỡ “dính chàm” sự cảm thông…

Bịt tai mà đá

Từ chối mọi câu hỏi, dù chỉ là những “gợi ý” tâm sự về hành trình tìm lại chính mình, Quốc Anh – “đứa con lầm lạc” từng dính tiêu cực tại SEA Games 2005 trước sau như một chỉ nói ngắn gọn: “Em biết trong thời điểm này, tâm trạng của các bạn ấy cũng như gia đình, người thân của họ đều rất hoang mang, lo lắng. Em không muốn nói gì cả đâu. Để có thể trở lại được còn có nhiều yếu tố lắm anh ạ!”.

Một điểm cần lưu ý là trong nhóm 7 cầu thủ U23 “dính chàm” ở SEA Games 2005, chỉ có duy nhất Quốc Anh “rũ bùn” đứng dậy được và khẳng định giá trị với danh hiệu QBV Việt Nam 2012. Nhưng để làm được điều đó, bản thân cầu thủ sinh ra ở miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) đã phải đối mặt, vượt qua vô vàn điều tiếng. Thời điểm Quốc Anh dính tiêu cực cách đây gần 9 năm, ai cũng ngỡ ngàng. Đơn giản, Quốc Anh nổi tiếng ngoan, lành và là một tài năng hiếm có của bóng đá xứ Quảng Đà: “Hắn hiền như con gái vậy mà” (nói theo cách của huấn luyện viên Phan Công Thìn – người có công phát hiện, dìu dắt Quốc Anh từ những bước đi đầu tiên ở đội trẻ Đà Nẵng).

Sau vụ tiêu cực SEA Games 2005, tiền vệ Quốc Anh (giữa) đã nỗ lực phi thường để trở lại sân cỏ.

Đến giờ, bản thân người viết chưa quên những ngày đầu Quốc Anh trở lại ở lượt về V.League 2008 sau gần 3 năm xa bầu không khí thi đấu đỉnh cao. Lúc đó, Quốc Anh gần như phải “bịt tai” mà đá. Trên các khán đài, mỗi khi Quốc Anh chạm bóng lại vang lên điệp khúc “bán độ, bán độ”. Vậy mà anh vẫn lặng lẽ, chứng minh giá trị với việc đóng góp 3 bàn thắng cho đội bóng (cả 3 trận Quốc Anh ghi bàn, SHB.Đà Nẵng đều thắng HAGL 4-0, Thể Công 4-3, K.Khánh Hòa 2-0 lần lượt ở vòng 19, 22, 23) giúp SHB.Đà Nẵng cập bến V.League 2008 với vị trí thứ 4.

Trở lại xứng đáng

Bản thân ông Lê Nguyên Hồng – nguyên Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng và hiện đang là Chủ tịch câu lạc bộ Quảng Nam, ủy viên Ban chấp hành VFF khóa VII cho biết: “Ngày đó, nghe tin Quốc Anh bị bắt, chúng tôi rất sốc. Bản thân tôi từng lên tận miền núi Trà My để xin Quốc Anh về thi đấu cho Đà Nẵng, tình cảm như cha con vậy. Khi Quốc Anh bị tạm giam, lại không thể vào thăm, chúng tôi vẫn gửi quà để động viên cháu. Sau này, Đà Nẵng vẫn trả lương, tạo điều kiện ăn ở, tập luyện bình thường cho Quốc Anh, bởi ai cũng đánh giá cao tài năng của cậu ta và tương lai phía trước còn rất dài”.

Theo ông Hồng, với những nỗ lực phi thường để vươn lên, đóng góp cho SHB.Đà Nẵng (vô địch V.League 2009, 2012, đoạt Cúp Quốc gia 2009, Siêu Cúp Quốc gia 2012-PV) và đội tuyển quốc gia, Quốc Anh xứng đáng nhận QBV Việt Nam 2012: “Chứng kiến Quốc Anh tỏa sáng, chúng tôi mừng và hạnh phúc lắm. Cuối cùng thì cháu cũng đã không phụ sự kỳ vọng của những người yêu mến, luôn ở bên động viên mình” - ông Hồng bày tỏ.

Người cầm đầu vụ bán độ SEA Games 2005 - Quốc Vượng cũng đã trở lại được sân cỏ bằng bản lĩnh, nhưng do chấn thương nên sớm nghỉ thi đấu. Hiện Quốc Vượng là nhân viên Công ty Du lịch Văn Minh, lĩnh lương 5-6 triệu đồng/tháng.
Chính Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục