Báo chí Thái Lan đưa tin 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ

13:28 Thứ năm 16/04/2015

Báo chí Thái Lan tỏ ra rất quan tâm đến án phạt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đối với nhóm cầu thủ Đồng Nai từng tham gia dàn xếp tỷ số trong trận đấu với Quảng Ninh ở V-League 2014.

Nhóm cầu thủ Đồng Nai bị treo giò vĩnh viễn

Theo thông cáo của VFF được đưa ra chiều 15/4, Phạm Hữu Phát, Đinh Trung Kiên, Phan Lưu Thế Sơn, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Đức Thiện và Nguyễn Thành Long Giang bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý. Mỗi cầu thủ phải nộp phạt 20 triệu đồng, riêng Phạm Hữu Phát là 30 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, sau khi CLB Đồng Nai chắc chắn trụ hạng tại V-League 2014, Phạm Hữu Phát nảy sinh ý định dàn xếp tỷ số trận đấu để bán độ. Ở vòng đấu thứ 21 V-League 2014 (ngày 20/7/2014) gặp đội chủ nhà Quảng Ninh, cầu thủ này gạ bán thông tin cùng việc dàn xếp tỷ số cho Trần Văn Ba - kẻ chuyên môi giới cá độ bóng đá. Phát thỏa thuận với Ba rằng Đồng Nai sẽ thua cách biệt hai bàn để nhận 400 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận với Ba, Phát về rủ thêm năm đồng đội gồm Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến cùng Phan Lưu Thế Sơn tham gia dàn xếp tỷ số. Tuy nhiên, vụ việc bị vỡ lở, ngay buổi tối sau khi trận đấu giữa Quảng Ninh và Đồng Nai kết thúc, các cầu thủ trên đã bị tạm giam để điều tra.

Ngày 2/4, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND Tối cao truy tố nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Thông tin này được báo chí Thái Lan quan tâm khá sát sao. Cụ thể tờ Siamsport đã miêu tả đây là một án phạt nặng được VFF sử dụng để mang tính răn đe, tránh những trường hợp tái phạm. Nhiều độc giả của tờ báo này cũng lên tiếng ủng hộ cách làm từ VFF. Theo họ chỉ có xử phạt thật nặng mới giúp bóng đá Việt Nam tiến bộ.

Ngọc Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục