Muốn Mourinho làm "phụ tá" tại Chelsea? Đúng là ý tưởng điên rồ

16:30 Chủ nhật 16/06/2019

TinTheThao.com.vnNếu Frank Lampard dẫn dắt Chelsea, huyền thoại người Anh sẽ cần sự hỗ trợ đắc lực từ giám đốc thể thao của đội bóng. Nhưng người đó không bao giờ nên là Mourinho.

Xuyên suốt những ngày qua, truyền thông xứ sương mù liên tiếp đăng tải những thông tin cho rằng HLV Maurizio Sarri và cả The Blues đều không mấy hài lòng về nhau. Thậm chí, nhiều tờ báo khẳng định chiến lược gia người Italia đã đồng ý tới Juventus để thay thế vị trí mà Max Allegri để lại.

Frank Lampard được cho là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Chelsea lúc này. Và theo chuyên gia Tony Cascarino, cũng là một cựu cầu thủ của The Blues, thượng tầng Stamford Bridge nên đưa Mourinho về với vai trò giám đốc thể thao nhằm hỗ trợ cho Lampard:

"Bạn chắc chắn sẽ cần một cố vấn giàu kinh nghiệm phía sau để hỗ trợ trong vai trò giám đốc kỹ thuật. Trong trường hợp này, tôi nghĩ sẽ chẳng ai thích hợp với vai trò đó hơn Jose Mourinho."

CĐV Newcastle:

Ý tưởng biến Jose Mourinho trở thành một GĐTT là điều khó khả thi trong thực tế.

Tất nhiên, với nhiều người, sẽ chẳng có gì tuyệt hơn nếu kịch bản này xảy ra. Thế nhưng có lẽ, điều này chỉ nên xảy ra trong giấc mơ mà thôi. Còn thực tế, sẽ không bao giờ có chuyện đó bởi lẽ, Giám đốc thể thao là một vị trí phức tạp và HLV Jose Mourinho không chắc có thể đảm nhiệm tốt.

Bóng đá hiện đại càng phát triển, vị trí giám đốc thể thao càng trở nên phức tạp hơn. Trong quá khứ - thời kỳ mà quyền lực tối thượng tập trung hoàn toàn vào các HLV, Giám đốc thể thao được coi là chức vụ hữu danh vô thực.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, giám đốc thể thao là người nhận những báo cáo từ khắp các hệ thống tuyển trạch toàn cầu, gặp người đại diện, tiến hành đàm phán, ký kết, thể thức mua bán cũng như đảm bảo sự cân bằng tài chính, hoạch định kế hoạch dài hạn trong tương lai cho CLB. 

Frank Lampard: Rumoured Chelsea target in Derby County talks over new deal - Bóng Đá

Lampard cần sự hỗ trợ của một GĐTT đích thực để làm tốt công việc của mình nếu dẫn dắt Chelsea mùa tới.

Và với những vai trò trên của một người giám đốc thể thao, ý tưởng đưa Jose Mourinho - một người chỉ giỏi ở khâu chuyên môn, nhưng lại không giỏi ở lĩnh vực tài chính là một ý tưởng điên rồ.

Đối với một CLB, việc cân bằng giữa tài chính, quản trị và câu chuyện chuyên môn là cực kỳ quan trọng để đội bóng đó có thể "đi đường dài". Họ là những trung gian giữa Ban lãnh đạo và huấn luyện viên, giúp đưa ra những lời tư vấn cho cả 2 phía ở những lĩnh vực mà họ không am hiểu, để từ đó giảm tải cho cả 2 phía.

Jose Mourinho rõ ràng có thể đưa ra tư vấn về mặt chuyên môn cho ban lãnh đạo. Thế nhưng còn ở chiều ngược lại, liệu ông có thể giúp Lampard hiểu rõ hơn về những khía cạnh ngoài chuyên môn của CLB, khi mà rõ ràng giờ đây, việc chiêu mộ hoặc bán đi bất kỳ cái tên nào sẽ không chỉ được quyết định bởi phong độ trên sân của cầu thủ đó.

Anh Tú | 14:40 16/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục