MU gặp Chelsea: “Viên kim cương” sẽ tỏa sáng?

08:53 Thứ bảy 27/10/2012

Mô hình “viên kim cương” sẽ giúp MU khắc chế được sức mạnh của đội chủ nhà Chelsea?

Trước khi đại chiến giữa 2 kình địch lớn nhất của bóng đá Anh trong khoảng gần một thập kỷ trở lại đây diễn ra, đã có rất nhiều ý kiến bình luận về sơ đồ chiến thuật mà 2 đội sẽ thể hiện. Về phía Quỷ đỏ MU, đa số nhận định của các chuyên gia đều cho rằng họ nên áp dụng sơ đồ viên kim cương ở hàng tiền vệ. Đây là sơ đồ mà Sir Alex đã “vô tình” phát hiện ra ở trận đấu gặp Newcastle và nó đã mang về kết quả mỹ mãn. Đến trận thắng Braga ở vòng bảng cúp C1 vừa qua (trước đó là trận gặp CFR Cluj), Sir Alex lại tiếp tục áp dụng mô hình đó cho lối chơi của MU và nó góp phần giúp Quỷ đỏ có được một thế trận tấn công mạnh mẽ để lội ngược dòng trước đối thủ.

Mô hình tiền vệ kim cương của MU về cơ bản là một mô hình tiền vệ trong đó không có một tiền vệ cánh thực thụ nào, mà thay vào đó là những tiền vệ trung tâm được bố trí chơi ở những vị trí khác nhau. Với mô hình này, Rooney sẽ là người chơi cao nhất ở đỉnh kim cương. Carrick hoặc Fletcher sẽ là người chơi thấp nhất, án ngữ ngay phía trước bộ tứ vệ. Còn Tom Cleverley sẽ dạt ra đá bên cánh trái, bên cánh phải sẽ là vị trí của Kagawa hoặc Anderson.

Mô hình "viên kim cương" MU nên áp dụng ở trận gặp Chelsea

Đây là một mô hình có thể giúp cho MU giành được quyền kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ, điều đã được chứng minh ở 2 trận đấu gặp Newcastle và Braga. Nếu áp dụng sơ đồ này, Sir Alex có thể sẽ phát huy được tối đa giá trị và khả năng của Rooney. Với vị trí ở đỉnh kim cương, Ro10 sẽ là người dẫn dắt lối chơi chính cho MU. Ở vị trí này, Rooney sẽ tận dụng được khả năng di chuyển rộng, có thể vừa làm nhiệm vụ kiến tạo, cũng có thể trực tiếp tham gia ghi bàn. Ở phía dưới Rooney sẽ là 3 tiền vệ trung tâm đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự và hỗ trợ cho mặt trận tấn công.

Đối đầu với Chelsea, nhiều ý kiến cho rằng Sir Alex nên để Fletcher và Anderson đá chính, qua đó giúp tăng cường thêm chất thép cho tuyến giữa, giúp Quỷ đỏ có thể giành lợi thế trong việc tranh chấp, và giành quyền kiểm soát với đội chủ nhà. Trong trường hợp cần phải gia tăng sức tấn công, Kagawa sẽ được cho vào sân để thay cho Anderson. Trong khi đó với phong độ và nền thể lực khá tốt kể từ khi trở lại sau chấn thương, Fletcher là người thích hợp nhất cho vai trò tiền vệ đánh chặn, thay cho một Carrick không thực sự mạnh mẽ và quyết liệt trong những pha cản phá thu hồi bóng.

MU đã có những trận đấu khá thành công với mô hình viên kim cương

Trong bối cảnh những tiền vệ chạy cánh hiện tại của MU là Nani, Ashley Young hay Valencia đều không có được phong độ ổn định vì những lý do khác nhau, thì việc áp dụng mô hình viên kim cương sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Giải pháp này cũng sẽ giúp Sir Alex bớt đau đầu hơn trong việc lựa chọn nhân sự ở hàng tiền đạo, khi ông có thể cùng lúc tung 3/4 tiền đạo hay nhất của mình ra sân. Một suất đá chính đã thuộc về van Persie, suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Chicharito và Welbeck. Trong một thế trận hứa hẹn sẽ rất chặt chẽ và căng thẳng, Chicharito với tài chớp cơ hội và khả năng phá bẫy việt vị sẽ là sự lựa chọn tốt hơn so với Welbeck.

Tất nhiên mọi dự đoán cũng chỉ là dự đoán. Sir Alex vốn nổi tiếng là một chiến lược gia lão luyện và cáo già. Ông luôn khiến cho mọi người phải bất ngờ vì những quyết định bố trí nhân sự và chiến thuật “không giống ai”. Mọi chuyện sẽ chỉ rõ ràng khi 2 đội bước ra sân. Nhưng dù với sơ đồ nào, chiến thuật nào, thì việc cốt yếu nhất với MU không phải nằm ở khả năng tấn công, mà nằm ở việc họ sẽ khắc chế ra sao trước sức mạnh của bộ tam giác huyền ảo Hazard – Mata – Oscar bên phía Chelsea, để tránh tình trạng công làm thủ phá như những trận đấu đã qua của mùa giải.
Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục