Mourinho: Khi ông đã biết lùi một bước để tiến ba bước!

21:44 Thứ sáu 22/11/2019

TinTheThao.com.vnHLV Mourinho đã cho thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều khi bắt đầu tiếp quản chiếc ghế nóng tại Tottenham.

Sau khi bị Man Utd sa thải tháng 12 năm ngoái, Jose Mourinho đã được rất nhiều CLB lớn liên hệ, bao gồm: Bayern Munich, Inter Milan hay thậm chí Real Madrid. Tuy nhiên, ông lại bất ngờ tái xuất trong màu áo Tottenham để thay thế cho Mauricio Pochettino.

Khiêm nhường trước truyền thông

Đã có nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng vị thuyền trưởng 56 tuổi không phải là người phù hợp với Spurs. Tuy vậy, những động thái mới nhất cho thấy Mourinho đã thay đổi rất nhiều, theo một hướng vô cùng tích cực.

 - Bóng Đá

 Mourinho tươi cười trong cuộc họp báo ra mắt.

Jose Mourinho luôn đặt bản thân mình trở thành trung tâm ở mọi CLB mà dẫn dắt. Còn nhớ ở Man Utd, ông đã công khai chỉ trích các cầu thủ cũng như than thở về giới thượng tầng trước truyền thông. Tuy vậy trong một họp báo ra mắt đội bóng mới, Mourinho đã khiêm nhường hơn trong những phát biểu, ông nói: 

"Đây không phải là vấn đề về tôi, điều quan trọng nhất ở đây chính là câu lạc bộ, các fan hâm mộ cũng như những cầu thủ. Tôi chỉ ở đây để giúp đỡ các thành viên trong đội bóng.

Tôi đã có 12 tháng sau khi rời Man Utd, đó không phải là quãng thời gian nghỉ ngơi mà là lúc để bản thân phân tích về những sự thay đổi, sự nghiệp của tôi cũng như những điều bản thân cần thay đổi".

Sự khiêm nhường của Mourinho không phải vì ông đã trở nên yếu đuối sau khi rời M.U, đó là một bước tiến lớn. Vị chiến lược gia người Bồ đã biết hạ mình xuống, không còn những phát biểu gây sốc như trước đây. Thay vào đó, sự khiêm nhường trước truyền thông đã khiến ông càng trở nên khó đoán hơn rất nhiều.

Gần gũi với các cầu thủ hơn

Trong buổi ra mắt với đội bóng, các cầu thủ của Spurs đã rất bất ngờ khi Mourinho thể hiện một sự vui vẻ và hòa đồng trên sân tập. Sau đó, ông còn có màn "hất vai" đùa giỡn với cả Dele Alli trước khi tiến lại xoa đầu những cầu thủ như Eric Dier hay Harry Kane để thể hiện sự thân mật. 

 - Bóng Đá

 Liệu Dele Alli có trở thành 'Mad Dog' mới của Jose Mourinho?

Sau buổi tập, vị chiến lược gia 56 tuổi còn tiến lại gần tiền đạo chủ lực của Tam Sư để nói chuyện riêng. Ông cũng thừa khôn ngoan để thừa hiểu, Kane chính là cận vệ trung thành còn sót lại của tàn dư Pochettino. Vì thế, Mourinho đã liên tục "làm thân" để tiền đạo 26 tuổi cống hiến hết mình. Bên cạnh đó, Jose cũng nhắn tin riêng cho Harry, một điều rất hiếm thấy. 

Nội dung của tin nhắn bao gồm việc ca ngợi Harry Kane là chân sút hàng đầu châu Âu cũng như thể hiện sự mong muốn anh sẽ cống hiến lâu dài cho Spurs. Bên cạnh đó, ông cũng đảm bảo sẽ giúp đỡ Kane trong việc có được những danh hiệu cá nhân.

Mourinho đã "nguy hiểm" hơn

Việc hạ mình xuống để đặt CLB cũng như các cầu thủ lên trên không phải là một bước lùi của Mourinho. Thực chất, điều đó càng giúp ông có được lòng tin của chủ tịch Levy cũng như xây dựng mối quan hệ tốt với những cầu thủ chủ chốt trong phòng thay đồ. 

Chiến lược gia người Bồ đã biết "lùi một bước, tiến ba bước" vì đại cục. Những đội bóng tại Premier League phải đặc biệt cẩn trọng với Tottenham của Mourinho. Đây sẽ là một sự trở lại mạnh mẽ và khó lường hơn rất nhiều của "người đặc biệt".

Đăng Trương | 20:45 22/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục