Mourinho chi "bộn tiền" cho Matic: Hợp lý hay không?

10:23 Thứ ba 27/06/2017 | 2

TinTheThao.com.vnNhững cuộc nói chuyện giữa Manchester United, Jose Mourinho và tiền vệ Nemanja Matic vẫn đang tiếp tục. Chỉ cần Chelsea có thêm tân binh ở hàng tiền vệ, quả bom Matic sẽ được kích nổ.

José Mourinho muốn có học trò cũ tại Chelsea, Nemanja Matic. Chúng ta có thể khẳng định điều đó. Hầu hết các nguồn tin uy tín của báo chí Anh đều khẳng định điều này.

 - Bóng Đá

José Mourinho muốn có học trò cũ tại Chelsea, Nemanja Matic.

Nhưng thương vụ vẫn chưa thể hoàn tất, trong bối cảnh cha Mourinho vừa mất, và câu lạc bộ chủ quản của tiền vệ người Serbia, Chelsea vẫn chưa công bố bản hợp đồng Tiemoue Bakayoko.

Theo các nguồn tin tại Anh và Pháp, Chelsea đạt thỏa thuận mua Bakayoko với giá 36,7 triệu bảng, và bán Matic cho Manchester United với gía 40 triệu bảng (theo tờ The Guardian). Một thương vụ trông có vẻ kỳ lạ, nhưng hợp lý với tình hình hai đội lúc này.

Chính Mourinho từng mua Matic với giá 21 triệu bảng từ Benfica vào tháng 1/2014, và trở thành trò cưng của ông trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích. Đây cũng là sơ đồ ông đang sử dụng tại Manchester United.

Với Conte, Matic lại không phù hợp trong sơ đồ 3 trung vệ (3-4-3, 3-4-1-2, 3-4-2-1,..) của HLV người Italia. Bakayoko, 22 tuổi, trẻ khỏe, và chơi nhanh và linh hoạt, sẽ phù hợp hơn với lối chơi của Chelsea. Họ vẫn còn Kante ở vị trí trung tâm. Trong khi đó, tương lai của Cesc Fabregas sẽ tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Matic, người được cho đã đồng ý các điều khoản cá nhân với M.U (hưởng lương 155.000 bảng/tuần), sẽ là sự thay thế cho Michael Carrick (người đã gia hạn 1 năm đến tháng 6/2017 với M.U tháng trước), là phiên bản nâng cấp của Marouane Fellaini.

Matic không chuyền bóng giỏi như Carrick, nhưng phòng ngự tốt hơn nhờ thể hình, khả năng tranh chấp và sự am hiểu bóng đá Anh khi đã ở Chelsea từ năm 2009. Vấn đề duy nhất có lẽ là mức phí khá cao 40 triệu bảng, nhưng ở tuổi 28, Matic đang vào độ chín, và sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng tiền vệ Manchester United, một cách lập tức.

 - Bóng Đá

Michael Carrick và Marouane Fellaini không thể là trụ cột của M.U mùa tới.

Trong một diễn biến khác, M.U được cho là vẫn giữ các cuộc nói chuyện với tiền vệ Radja Nainggolan của AS Roma. Nhưng cầu thủ người Bỉ, khó có thể đến Old Trafford vì CLB chủ quản cứng rắn, và yếu tố thứ hai là việc anh "không hoàn hảo" với Mourinho bằng Matic.

Nainggolan chơi theo kiểu con thoi nhiều hơn là tập trung phòng ngự như Matic, anh cũng vô kỷ luật hơn, điều Mourinho "tối kỵ". M.U chỉ coi Radja Nainggolan là phương án thay thế, phòng khi thương vụ Matic thất bại do các quân Domino không đổ. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra.

Mourinho, như trong một tiết lộ hồi đầu tháng 6, muốn có thêm 4 cầu thủ mới. Trung vệ Victor Lindelof, người Thụy Điển, đã đến từ Benfica với giá 30 triệu bảng. Hai mục tiêu còn lại có lẽ là một cầu thủ chạy cánh nữa (Ivan Perisic hoặc Anderson Talisca,.., và một trung phong).

Các cuộc đàm phán với Real Madrid vẫn đang diễn ra khẩn trương, và Mourinho muốn có Álvaro Morata trước khi toàn đội bắt đầu chuyến du đấu mùa Hè tại Mỹ vào ngày 09/07.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 10:39 27/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục