Man United và mục tiêu tốp 4: Khi mọi thứ đang ủng hộ Solsa

12:14 Chủ nhật 15/12/2019 | 1

TinTheThao.com.vnTừ chỗ bị ép tới đường cùng, Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò đã chiến đấu kiên cường và đã trở lại đầy mạnh mẽ. Bây giờ cục diện đã tốt cho họ hơn.

Chỉ cách nay vài tuần thôi, Ole Gunnar Solskjaer bị chỉ trích kịch liệt và CĐV đòi sa thải ông ngay tức thì sau những trận đấu tệ hại đến mức Man United sát vị trí xuống hạng. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã xoay chiều rất nhanh.

Đầu tiên là bài toán về lực lượng đã được giải quyết gần như ổn thỏa. Những Luke Shaw, Anthony Martial, Scott McTominay và cả Paul Pogba…đã và đang trở lại sau chấn thương giúp Solsa có đủ binh hùng tướng mạnh. Trong khi đó những Brandon Williams, Mason Greenwood hay Fred chơi ngày càng tốt hơn giúp tạo nên một lực lượng dự phòng không đến nỗi nào. Đáng nói nhất là trường hợp của Fred khi anh được chơi bên cạnh McTominay đã giúp ngôi sao người Brazil tỏa sáng rực rỡ.

 - Bóng Đá

 Sự trở lại của McTominay là vô cùng quan trọng.

Khi có đủ nhân sự trong tay thì Solsa đã có thể mạnh dạn trong các thay đổi của mình. McTominay - Fred tạo nên cặp tiền vệ xuất sắc. Phía dưới, Williams có thể khiến Shaw và Ashley Young dự bị ở vị trí hậu vệ cánh trái. Quan trọng tuyến trên, Marcus Rashford dần cho thấy mình lại hại thế nào khi được dạt biên để cùng Daniel James tạo thành hai mũi tấn công biên vô cùng lợi hại. Ở vị trí trung tâm, Martial cho thấy mình là số 9 xuất sắc với nguồn cảm hứng lớn mang đến cho những bài tấn công của Quỷ đỏ.

Và hệ quả tất yếu chính là kết quả trên sân bóng. Liên tiếp hai vòng đấu, Man United hạ Tottenham ngay tại sân nhà sau đó đánh bại tiếp Man City ở Etihad. Hai chiến thắng trước hai đội bóng lớn không chỉ giúp tinh thần toàn đội lên cao, chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer vững hơn rất nhiều mà còn giúp Quỷ đỏ nhảy nhiều bậc trên bảng xếp hạng và áp sát vị trí tốp 4.

 - Bóng Đá

 Hàng công Quỷ đỏ đang chơi tốt.

Bản thân thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã nỗ lực để tạo nên điều kiện cần còn các đối thủ cũng góp tay tạo nên điều kiện đủ. Chelsea, sau giai đoạn đầu chơi đầy thăng hoa đã dần hụt hơi bởi sức ép quá lớn của đấu trường Champions League cũng như Premier League. Dù đã giành vé vượt qua vòng đấu bảng Champions League nhưng đội bóng của Frank Lampard cứ thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh khiến cho vị trí thứ 4 của họ giờ đã không còn an toàn. Mới nhất ở vòng đấu thứ 17, Chelsea bại trận trước Bournemouth ngay tại sân nhà Stamford Bridge. Giờ đây khoảng cách của họ với Man United vẫn là 5 điểm nhưng Quỷ đỏ vẫn còn một trận chưa đá. Rõ ràng khả năng Man United rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm là rất cao bởi vòng này họ được chơi tại sân nhà Old Trafford để đón tiếp một Everton cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đây là cơ hội quá tuyệt vời mà thầy trò Ole Gunnar Solskjaer không thể bỏ qua. Thậm chí trận thắng của Quỷ đỏ có thể gây sức ép lên Man City đang đứng thứ 3 khi đội này phải đến làm khách tại Emirates.

 - Bóng Đá

 Chelsea sa sút tạo cơ hội cho Man United.

Những tưởng mọi thứ đã quay lưng với chiến lược gia người Na Uy nhưng rồi chỉ trong vài tuần ngắn mà thôi, gió đã đổi chiều. Cho nên nếu không biết tận dụng cơ hội này để chuyển mình thì Solsa chỉ nên tự trách bản thân mà thôi.

Cát Tường | 11:49 15/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục