Không có cầu thủ Việt Nam trong Top 10 đắt giá nhất Đông Nam Á

00:13 Chủ nhật 22/09/2019

TinTheThao.com.vnTrong 10 cầu thủ Đông Nam Á có giá trị chuyển nhượng cao nhất, Thái Lan áp đảo trong khi Việt Nam, đội bóng số 1 khu vực, không có cầu thủ nào.

Fox Sports Asia trang thể thao uy tín châu Á vừa liệt kê danh sách Top 10 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng "khủng" nhất khu vực Đông Nam Á. Bảng thống kê này dựa trên nguồn dữ liệu của trang chuyển nhượng bóng đá uy tín Transfermarkt. Theo đó, Thái Lan có đến 5 cầu thủ trong Top 10 cái tên đắt nhất Đông Nam Á, 5 gương mặt còn lại thuộc về Philippines, Malaysia và Indonesia. Điều đáng chú ý là không có cái tên nào của đội tuyển Việt Nam trong danh sách này.

 - Bóng Đá

Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á. Cre: SportFox

Theo định giá của Transfermarkt, cầu thủ đắt nhất khu vực Đông Nam Á là thủ môn Neil Etheridge (Philippines).Thủ thành đang khoác áo Cardiff City thi đấu tại giải hạng Nhất nước Anh trị giá 7,2 triệu euro. Không có gì ngạc nhiên khi Chanathip Songkrasin đứng ở vị trí thứ 2. "Messi Thái" đang chơi cho Consadole Sapporo thuộc giải chuyên nghiệp Nhật Bản, J-League. Tiền vệ này có giá trị chuyển nhượng là 1,98 triệu euro trong khi đó tiền đạo Teerasil Dangda (Muangthong United, Thai-League) giá 810.000 euro. Hai vị trí tiếp theo trong top 5 thuộc về tiền vệ Natxo Insa (Johor Darul Ta'zim, Malaysia) và hậu vệ đội tuyển Thái Lan, Theerathon Bunmathan (Yokohama Marino). Hai cầu thủ này cùng được Transfermarkt định giá 720.000 euro.

Năm cầu thủ còn lại trong top 10 đắt giá nhất là tuyển thủ đội tuyển Thái Lan, Thitipan Puangchan (Oita Trinita, J-League) giá 540.000 euro, hậu vệ đội tuyển Philippines, Daisuke Sato (Muangthong United, Thai-League) giá 495.000 euro, thủ môn đội tuyển Thái Lan Kawin Thamsatchanan (Oud-Heverlee, giải vô địch quốc gia Bỉ) giá 495.000 euro, tiền vệ người Philippines Javier Patino (Buriram United, Thai-League) giá 450.000 và tiền vệ đội tuyển Indonesia Stefano Lilipaly (Bali United) giá 405.000.

Top 10 cầu thủ đắt nhất Đông Nam Á: Thủ môn Philippines số 1, không có Việt Nam - Bóng Đá

 Thủ môn Filip Nguyễn được định giá 950.000 euro.

Như vậy trong Top 10 cầu thủ đắt giá nhất khu vực Đông Nam Á không có tên một cầu thủ Việt Nam nào. Đây là sự bất ngờ vô cùng hợp lý, bởi thủ môn Đặng Văn Lâm - có giá trị chuyển nhượng cao nhất - được transfermarkt định giá 300.000 euro vẫn còn một khoảng cách khá xa so với người đứng ở vị trí thứ 10 là tiền vệ đội tuyển Indonesia Stefano Lilipaly (Bali United) giá 405.000. Hai cầu thủ Việt Nam còn lại đang thi đấu ở nước ngoài là Nguyễn Công Phượng (Sint-Truiden, Bỉ) giá 200.000 euro, Đoàn Văn Hậu (Heerenveen, Hà Lan) giá 150.000 euro.

Nhiều khả năng Top 10 cầu đắt giá nhất khu vực Đông Nam Á trong tương lai gần sẽ có tên một vài học trò cưng của HLV Park Hang-seo. Tuyển thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao nhất có thể thuộc về thủ môn Filip Nguyễn khi anh nhận quốc tịch và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Transfermarkt định giá Filip Nguyễn 950.000 euro. Nếu thi đấu thành công và chuyển đến Heerenveen theo điều khoản mua đứt, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ có mức giá 1,5 triệu euro.

Gia Minh | 22:30 21/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục