Khi nào Man City sẽ bị đánh bại?

08:12 Chủ nhật 25/09/2016

TinTheThao.com.vnKhi nào Man City sẽ bị đánh bại? Có lẽ còn rất lâu, nếu họ tiếp tục thi đấu ấn tượng khi thời điểm hiện tại.

man-city-swansea-2251

 Aguero giúp Man City đánh bại Swansea. Ảnh: Internet.

Sau chiến thắng 3-1 trước Swansea ngay trên đất khách, Man City tiếp tục duy trì mạch thắng tỷ lệ 100% từ đầu mùa. Chiến thắng này cũng giúp Pep Guardiola đuổi kịp thành tích của Carlo Ancelotti, khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên sau 7 năm thắng 6 trận liên tiếp đầu tiên của mình tại Premier League.

Ngoài trừ Man United, những bại tướng còn lại chưa phải là đối thủ xứng tầm của Man City. Nhưng có thể nói, đội chủ sân Etihad là đội thi đấu thuyết phục nhất trong các ứng viên vô địch ở Premier League 2016/17, hay thậm chí là cả châu Âu.

Pep Guardiola đã cho thấy tài năng vượt trội của mình chỉ sau khoảng thời gian ngắn dẫn dắt Man City. Đội bóng của ông không chỉ kiểm soát bóng tốt, mà còn thi đấu linh hoạt, biến ảo, với hàng công gần như không thể ngăn cản, dù có hay không chân sút số 1 Sergio Aguero. 6 trận gần nhất, họ đều ghi ít nhất 2 bàn thắng vào lưới các đối thủ.

Dưới bàn tay của Pep, tài năng của những ngôi sao Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Nolito được nâng tầm, còn David Silva, Sergio Aguero, Guendogan vẫn duy trì phong độ ấn tượng vốn có. Quan trọng nhất, đội hình Man City không phụ thuộc vào một ai và quá khó để bắt bài. Ở trận đấu với Man United, khi không có Aguero, Man City càng trở nên khó lường hơn. Nếu nhạc trưởng David Silva vắng mặt, đã có De Bruyne, và ngược lại.

Có lẽ điểm yếu duy nhất của Man City hiện tại là hàng thủ, khi thủ quân Vincent Kompany chưa thể trở lại, khi các tân binh Bravo và John Stones vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng quan trọng, nhờ khả năng áp đặt thế trận và khả năng cầm bóng tốt ở tuyến trên, hàng phòng ngự Man City đã được giải tỏa áp lực đáng kể.

Điểm qua lịch trình của Man City ở giai đoạn sắp tới, có lẽ phải đến cuối tháng 10, họ mới được gặp đối thủ xứng đáng. Rõ ràng Celtic, Tottenham rồi Everton chưa phải là vật cản xứng tầm với thầy trò Pep Guardiola. Ngày 20/10, tại Nou Camp, Man City sẽ đụng độ Barcelona, đó mới là lời khẳng định cho sự 'vô đối' của đội chủ sân Etihad.

Đặt trên bàn cân, có lẽ Man City vẫn chưa thể sánh với Barcelona. Những điểm mạnh của Man City cũng là điểm mạnh của Barca, thậm chí gã khổng lồ xứ Catalan còn mạnh hơn. Aguero, Sterling, Nolito khó thể bằng bộ ba MNS. Nhưng người hâm mộ Man xanh vẫn có thể an tâm phần nào, bởi City được dẫn dắt bởi Pep Guardiola - một chiến lược gia tài năng, cá tính và lịch lãm.

Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục