Futsal CLB Châu Á 2016: Sanna Khánh Hòa thăng hoa trận khai mạc

08:00 Thứ năm 01/01/1970

(TinTheThao.com.vn) - Không có bất cứ thông tin gì về Taipower trước trận khai mạc nhưng CLB Sanna Khánh Hòa vẫn thăng hoa và giành chiến thắng thuyết phục.

Các cầu thủ futsal Sanna Khánh Hòa (xanh) ăn mừng chiến thắng đầu tiên tại VCK Futsal CLB 2016. Ảnh: Tùng Béo.

Không có đủ tư liệu để nghiên cứu đối thủ là điều mà không có đội futsal nào mong muốn nhưng lần đầu ra sân chơi cấp châu lục nên đòi hỏi đại diện của Việt Nam phải thích nghi và chuẩn bị sẵn các phương án đối phó. Và có vẻ như Sanna Khánh Hòa đã làm tốt điều này ngay trong trận khai mạc với Taipower (Đài Loan – Trung Quốc).

Không có đủ tư liệu để nghiên cứu đối thủ là điều mà không có đội futsal nào mong muốn nhưng lần đầu ra sân chơi cấp châu lục nên đòi hỏi đại diện của Việt Nam phải thích nghi và chuẩn bị sẵn các phương án đối phó. Và có vẻ như Sanna Khánh Hòa đã làm tốt điều này ngay trong trận khai mạc với Taipower (Đài Loan – Trung Quốc).

Hầu hết thời gian thi đấu của hiệp một, cả hai đội không thể đưa được bóng vào khung thành của đối phương. Nhưng đúng phút thi đấu cuối cùng thì cầu thủ Nguyễn Trung Nam đã làm nhà thi đấu náo nhiệt bằng bàn thắng mở tỉ số sau pha đá bồi khi bóng dội ra từ cột dọc.

Có bàn thắng nên trong hiệp thi đấu thứ hai, các học trò của ông Đặng Đình Khang chơi có phần chủ động hơn và tạo ra nhiều cơ hội từ các pha phản công. Dẫu vậy, trước những thời điểm Taipower đẩy nhanh áp sát cũng khiến cầu thủ Sanna Khánh Hòa lúng túng và mắc lỗi, nhưng may thay đối phương không thể tận dụng được điều này.

Sau khi khắc phục điểm yếu mất tập trung, CLB vô địch Giải futsal quốc gia Việt Nam 2016 cải thiện tình hình và ghi liên tục thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới đối phương vào những phút 30 và 38 do công của 2 cầu thủ Phan Khắc Chí và Trần Văn Thành. Trận khai mạc cũng khép lại với tỷ số 3-0 chung cuộc.

Với thể thức 3 đội lấy 2 thì Sanna Khánh Hòa chắc chắn đã lọt vào tứ kết. Ảnh: Internet.

Phát biểu về thắng lợi đầu tiên, HLV Đặng Đình Khang thẳng thắn thừa nhận: “Hai đội đều thi đấu tốt và cống hiến một trận đấu hay. Do lần đầu tham dự giải và cũng chưa biết gì về đối thủ nên Sanna Khánh Hòa đã chọn lối chơi phòng ngự chủ động. Các cầu thủ đã phòng ngự rất tốt nhưng vẫn có vài tình huống sai sót. Trận đấu tiếp theo chúng tôi phải cải thiện yếu tố tâm lý và chiến thuật tấn công, đồng thời chuẩn bị thật kỹ.”

Trong khi đó, ông Chen Kuei-Jen – HLV của Taipower cho rằng: “CLB đã có hiệp 1 rất tốt nhưng sang hiệp 2 các cầu thủ xuống thể lực và Taipower đánh mất sự nhịp nhàng. Hơn nữa, chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm thi đấu cũng như không tận dụng tốt các sai lầm của đội bạn. Trận gặp Al-Sadd, đội sẽ chơi phòng ngự và phòng ngự phản công để mong tìm chiến thắng.”

Sanna Khánh Hòa đại diện Việt Nam dự VCK Futsal CLB châu Á 2016 diễn ra tại Thái Lan. Họ nằm tại bảng D cùng với Taipower (ĐL-TQ) và Al-Sadd (Qatar). Hai đội đầu bảng sẽ giành vé vào vòng tứ kết nên cơ hội đi tiếp của Sanna Khánh Hòa sau chiến thắng đầu tiên là quá rõ ràng, vị trí là vấn đề thầy trò ông Khang cần giải quyết ở loạt trận cuối.

Quang Thịnh | 08:00 01/01/1970
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục