ĐT Tây Ban Nha thiết lập cột mốc mới sau 99 năm, Barca-Real hết thời

09:39 Chủ nhật 13/10/2019

TinTheThao.com.vnTrong trận đấu với Na Uy rạng sáng nay, đội bóng xứ sở Bò tót đã thiết lập cột mốc đáng nhớ sau 99 năm.

Làm khách trên sân của Na Uy với mục tiêu đoạt tấm vé dự VCK EURO 2020 sớm trước 3 vòng đấu, Tây Ban Nha có bàn mở tỷ số ở đầu hiệp hai nhờ công của Saul. Tuy nhiên sai lầm của thủ thành Kepa ở phút bù giờ đã tạo điều kiện cho đối thủ có bàn gỡ trên chấm phạt đền. Như vậy là đội bóng xứ sở Bò tót chưa thể có được tấm vé sớm.

Tây Ban Nha ra sân với 11 cầu thủ tới từ 11 CLB khác nhau - Bóng Đá

 Tây Ban Nha trong trận đấu với Na Uy rạng sáng nay.

Điều đáng chú ý là HLV Rober Moreno đã thiết lập một cột mốc mới cho ĐT Tây Ban Nha khi đội hình xuất phát của họ là 11 cái tên đến từ 11 CLB khác nhau. Đây là lần đầu tiên sau 99 năm, trải qua 699 trận đấu La Roja mới tái hiện lại điều này. 11 CLB bao gồm: Chelsea (Kepa), Sevilla (Navas), Villarreal (Albiol), Real Madrid (Ramos), PSG (Bernat), Napoli (Fabian), Barcelona (Busquets), Atletico (Saul), Sociedad (Oyazabal), Rodrigo Moreno (Valencia) và Arsenal (Ceballos).

Không biết đây là một cột mốc đáng vui hay đáng buồn đối với bóng đá xứ sở Bò tót. Cách đây hơn một thập kỷ, kể từ EURO 2008, Tây Ban Nha thống trị thế giới với đội hình là nòng cốt của Barcelona và Real Madrid. Họ vô địch liên tiếp EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012. Hiện tại vẫn còn Sergio Ramos và Sergio Busquets là còn tiếp tục cống hiến cho đội bóng áo đỏ.

Việc dung hòa cái tôi của các ngôi sao thuộc biên chế Barca và Real là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên thời điểm đó với Iker Casillas là đội trưởng, Carles Puyol là đội phó, mọi thứ đã được giải quyết. Tây Ban Nha trở thành một khối thống nhất với các siêu sao đẳng cấp hàng đầu thế giới trải đều trên cả 3 tuyến. La Roja là cơn cuồng phong có thể hạ gục bất kỳ đối thủ nào.

Tây Ban Nha ra sân với 11 cầu thủ tới từ 11 CLB khác nhau - Bóng Đá

Đội hình Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010. 

Theo thời gian, Casillas, Puyol, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta,… bước qua thời kỳ đỉnh cao và chia tay ĐTQG. Cơ hội mở rộng hơn đối với những cầu thủ không thuộc biên chế của hai Gã khổng lồ La Liga. Tây Ban Nha vẫn sở hữu lực lượng đồng đều và được đánh giá rất cao. Nhưng họ không còn ở vị thế như ngày xưa.

Cột mốc mà HLV Moreno thiết lập trong trận đấu với Na Uy là một cột mốc vô cùng đáng nhớ. Tuy nhiên có lẽ các CĐV của La Roja vẫn mong muốn đội tuyển của họ có nòng cốt là những cầu thủ thuộc biên chế Barca và Real. Ngoài sự ăn ý từ các nhân tố cùng màu áo CLB, sự kình địch giữa hai Gã khổng lồ càng khiến các ngôi sao luôn ra sân với khí thế và quyết tâm cao nhất.

Endo | 09:12 13/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục