Đội Việt Nam khó trải nghiệm “mắt diều hâu”

00:01 Thứ ba 14/02/2017 | 1

“Mắt diều hâu” chỉ được Ban Tổ chức Giải Cầu lông Robot đồng đội châu Á 2017 áp dụng từ vòng tứ kết nên đội tuyển Việt Nam khó được trải nghiệm công nghệ hiện đại này.

Hôm nay, 14-2, Giải Cầu lông Robot đồng đội châu Á 2017 sẽ khởi tranh tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du (TP HCM) với trận khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ giữa đội chủ nhà và Nhật Bản (HTV và SCTV tường thuật trực tiếp).

Tay vợt chủ lực Nguyễn Tiến Minh sẽ được sắp xếp thi đấu với ai vẫn còn là một bí mật. Ngay cả vợ Tiến Minh là tay vợt nữ số 1 Việt Nam Vũ Thị Trang cũng được ban huấn luyện cân nhắc bởi trình độ của tuyển cầu lông Nhật Bản quá vượt trội.

“Trận so tài này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn nhưng chúng ta chưa biết được Tiến Minh hay Vũ Thị Trang sẽ đánh với ai vì đội nào cũng bí mật giấu quân. Theo luật, danh sách ra sân chỉ được công bố trước 30 phút nên vẫn phải chờ sát trận, ban huấn luyện mới điều chỉnh và điền tên VĐV thi đấu,” phó ban tổ chức giải, bà Huỳnh Ngọc Liên, cho biết.

Là giải đấu quy tụ những đội tuyển cầu lông xuất sắc nhất châu Á, thậm chí đẳng cấp nhất thế giới vì cầu lông là thế mạnh của châu lục này, người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội được thưởng thức các màn so tài nghẹt thở với chất lượng rất cao của những tay vợt đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan hay Indonesia. Giới chuyên môn cho rằng ngay cả Tiến Minh hay Vũ Thị Trang cũng khó làm nên chuyện ở một giải đấu có đẳng cấp vượt trội như vậy.

VN-Cau-long-1

 Lắp đặt thử nghiệm camera trong hệ thống “mắt diều hâu” ở Nhà Thi đấu Nguyễn Du. Ảnh: Quang Liêm.

“Mục tiêu giành một chiến thắng ở vòng bảng (tuyển Việt Nam chung bảng với Thái Lan, Nhật và Philippines) là thiết thực nhất,” một chuyên gia cầu lông phân tích trước giải. Cũng vì khó tạo nên bất ngờ ở vòng bảng nên nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ không được trải nghiệm công nghệ “mắt diều hâu”, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Đây là công nghệ quay chậm lại các tình huống gây tranh cãi về việc cầu rơi trong hay ngoài vạch sân, vốn được áp dụng ở quần vợt (bóng đá có công nghệ Goal Line) nay đã sử dụng ở một số giải đấu quan trọng của môn cầu lông.

Bà Huỳnh Ngọc Liên cho biết: “Đến ngày 13-2, toàn bộ thiết bị liên quan đến công nghệ “mắt diều hâu” do Liên đoàn Cầu lông châu Á mang sang Việt Nam vẫn để trong Nhà Thi đấu Nguyễn Du. Các chuyên gia của họ sẽ lắp đặt trong thời gian diễn ra vòng đấu bảng và công nghệ này chỉ được áp dụng kể từ vòng tứ kết. Thật đáng tiếc cho các tay vợt Việt Nam vì muốn được trải nghiệm công nghệ thì cần phải lọt đến tứ kết. Nếu sắp xếp chiến thuật hợp lý thì tuyển Việt Nam không phải không có hy vọng vào sâu.”

Vé của giải đấu này đã được mở bán tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du từ sáng 12-2. Nếu không đến sân, khán giả có thể theo dõi tất cả trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng được truyền hình trực tiếp.

Tiến Minh tặng vé cho CĐV

Tham dự giải đấu trên sân nhà, vợ chồng tay vợt Nguyễn Tiến Minh - Vũ Thị Trang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ cầu lông Việt Nam.

Tay vợt số 1 Việt Nam cũng ý thức được tình cảm của CĐV nên nhân ngày khai mạc trùng với ngày lễ Tình nhân (Valentine), Tiến Minh cho biết sẽ tặng 20 vé xem cầu lông cho những người hâm mộ tham gia một trò chơi bốc thăm nho nhỏ trên trang Facebook của anh.

Anh Dũng | 21:15 13/02/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục