Đoàn thể thao người khuyết tật VN: Hy vọng có huy chương

07:13 Thứ năm 30/08/2012

Sau lễ khai mạc vào tối qua, hôm nay, Paralympic 2012 chính thức bước vào ngày tranh tài đầu tiên và niềm hy vọng huy chương của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đến ngay trong ngày này.

Cụ thể, vào lúc 11h35 (giờ London), kình ngư Võ Thanh Tùng sẽ bước vào thi đấu vòng loại nội dung bơi 50m tự do hạng thương tật S5. Theo danh sách xuất phát mà BTC công bố trong ngày hôm qua, Võ Thanh Tùng được xếp ở lượt bơi số 1, làn bơi số 3. Nội dung 50m tự do hạng thương tật S5 có tất cả 16 VĐV và thành tích 35.39 của Võ Thanh Tùng đứng thứ 6/16 sau các VĐV Daniel Dias (Brazil, 32.27), Sebastien Rodriguez (Tây Ban Nha, 33.05), Roy Perkins (Mỹ, 34.41), Dmytro Kryzhanovskyy (Ucraina, 34.91), Stephens Anthony (Anh, 35.32). Với chỉ số thành tích tiếp cận nhóm có huy chương và từng 2 lần phá kỷ lục châu Á ở các cự ly 50m và 100m tự do, Võ Thanh Tùng được hy vọng sẽ mang huy chương và đem may mắn về cho đoàn thể thao người khuyết tật VN ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Ngoài cự ly 50m tự do, tại Paralympic 2012, kình ngư Võ Thanh Tùng còn dự thi ở 3 cự ly khác là 100 tự do, 50m bơi ngửa và 50m bơi bướm.

Kình ngư Võ Thanh Tùng chính là niềm hy vọng huy chương của Đoàn TT người khuyết tật Việt Nam

Cùng với Võ Thanh Tùng (bơi lội), đoàn thể thao người khuyết tật VN còn có những niềm hy vọng huy chương khác như Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ nữ hạng 52kg). Tại Asian Paragames 2011, nữ VĐV người Khánh Hòa này cũng đã lập nên kỷ lục châu Á mới với thành tích 98kg. Tuy nhiên, niềm hy vọng huy chương lớn nhất của đoàn thể thao người khuyết tật VN vẫn là Võ Thanh Tùng, các VĐV thì chỉ đặt ra mục tiêu khiêm tốn là cải thiện thành tích của chính bản thân mình.

Paralympic 2012 quy tụ 4.200 VĐV người khuyết tật đến từ 165 QG và vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng nhau tranh tài ở 20 nội dung thi đấu. Đây là kỳ Paralympic thứ 3 mà thể thao VN tham dự. Các VĐV người khuyết tật VN tham dự Paralympic London 2012 ở môn điền kinh gồm có Cao Ngọc Hùng, Trịnh Công Luận và Nguyễn Thị Hải. Cử tạ gồm Nguyễn Thị Hồng, Châu Hoàng Tuyết Lan, Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Bình An và ở môn bơi có Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung, Dương Thị Lan và Trịnh Thị Bích Như. Chuẩn bị cho quá trình thi đấu, các VĐV thể thao người khuyết tật VN đã được tập huấn ở Cộng hòa Ireland và sau đó có 3 tuần làm quen với khí hậu tại thành phố Bradford (Anh) trước khi nhập làng Paralympic London vào ngày 23/8.

Cũng thi đấu trong ngày 30/8 còn có 2 VĐV VN khác là Nguyễn Thị Hồng, cử tạ dưới 40kg nữ và Nguyễn Văn Phúc, cử tạ dưới 48kg nam. Các VĐV này đã không tham gia buổi diễu hành tại lễ khai mạc tối qua. Theo lịch đã định của BTC đại hội, ở môn bơi lội, 4 VĐV VN là Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung, Dương Thị Lan và Trịnh Thị Bích Như sẽ thi đấu từ ngày 30/8 đến 8/9. Ở môn cử tạ, 4 VĐV Nguyễn Thị Hồng, Châu Hoàng Tuyết Lan, Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Bình An thi đấu từ 30/8 đến 1/9. Ở môn điền kinh, Cao Ngọc Hùng, Trịnh Công Luận và Nguyễn Thị Hải thi đấu từ ngày 30/8 đến 8/ 9.

Theo kế hoạch, Paralympic 2012 sẽ kết thúc với lễ bế mạc vào ngày 9/9.

Hàn Đan | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục