Đoàn Việt Nam "trắng tay" ở Paralympic London 2012

15:58 Chủ nhật 09/09/2012

Trong ngày 8/9, ngày thi đấu cuối cùng tại Paralympic 2012 ở thành phố London (Anh), cả hai vận động viên Việt Nam - Võ Thanh Tùng, nội dung 100m bơi tự do nam và Cao Ngọc Hùng, nội dung ném lao - đã thi đấu tốt và đều lọt vào vòng chung kết.

Tùng còn đạt thành tích phá kỷ lục châu Á, song chưa thể biến giấc mơ đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam đoạt huy chương vàng thành hiện thực.

Võ Thanh Tùng không thể mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Trường/TTXVN)

Ở vòng chung kết nội dung 100m bơi tự do nam, Thanh Tùng đạt thành tích 1 phút 19 giây 83, phá kỷ lục châu Á cũ là 1 phút 22 giây 40. Tuy nhiên với kết quả này, Tùng vẫn chỉ đứng thứ 6/8 vận động viên. Vận động viên Dias Daniel người Brazil về nhất với thành tích 1 phút 9 giây 35. Người giành huy chương bạc là vận động viên người Mỹ Perkins Roy với thành tích 1 phút 14 giây 78. Kình ngư Rodriguer Sebastian người Tây Ban Nha đoạt huy chương đồng với 1 phút 15 giây 70.

Tại vòng chung kết ném lao nam hạng thương tật F57/58, vận động viên Cao Ngọc Hùng đạt 964 điểm, 46m51, đứng thứ tư trên tổng số 18 vận động viên. Với thành tích này, Hùng được công nhận đạt thành tích cá nhân tốt nhất trên hệ thống thông báo kết quả.

Đánh giá về kết quả thi đấu của đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam tại Paralympic 2012, ông Vũ Thế Phiệt, Phó Trưởng đoàn cho biết tuy đoàn chưa có huy chương mang về nhưng nhìn chung, 11 vận động viên đã thi đấu tốt ở 3 nội dung bơi lội, điền kinh và cử tạ. Môn cử tạ có 4 vận động viên tham dự thì có hai người về thứ tư, trong đó đáng tiếc lực sĩ Nguyễn Thị Hồng bị trượt huy chương đồng chỉ vì nặng hơn vận động viên nước chủ nhà 300g mặc dù cùng nâng được 88kg.

Trong số 4 vận động viên thi đấu môn bơi lội, niềm hy vọng của đoàn Võ Thanh Tùng tuy chưa giành được huy chương, ngay cả ở nội dung thi đấu sở trường như 50m bơi bướm, nhưng đã được công nhận lập kỷ lục châu Á mới ở nội dung 100m bơi tự do nam. Hai trong ba vận động viên tham dự thi đấu ở môn điền kinh đều thi đấu xuất sắc. Cao Ngọc Hùng về thứ tư ở nội dung ném lao nam. Nguyễn Thị Hải đứng thứ tư ở nội dung ném lao nữ và được công nhận đạt thành tích cá nhân cao nhất.

Ông Phiệt đánh giá các vận động viên Việt Nam đã rất nỗ lực, nhưng chưa đủ lực để cạnh tranh huy chương tại đấu trường lớn như Paralympic.

Lễ bế mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic 2012 sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic, phía Đông thủ đô London vào rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam./.
 

TTXVN | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục