“Người không chân” phá kỷ lục Paralympic

08:45 Chủ nhật 09/09/2012

Oscar Pistorius tỏ ra quá mạnh trên đường chạy 400m dành cho những người thương tật hạng T44 khi cán đích với thời gian 46 giây 68 để giành HCV, đồng thời phá kỷ lục Paralympic.

Niềm vui của Oscar Pistorius - Ảnh Getty

Pistorius chạy nhanh hơn người đứng thứ hai là Blake Leeper của Mỹ tới 3,46 giây. Đồng hương của Leeper là David Prince đoạt HCĐ trong khi Alan Oliveira của Brazil – người đã đánh bại Pistorius ở cự ly 200m hồi tuần trước – chỉ cán đích ở vị trí thứ 4. Oliveira chính là người đã bị Pistorius cáo buộc sử dụng chân giả dài hơn những người khác để chạy nhanh hơn.

Chiến thắng của Pistorius càng tuyệt vời hơn khi VĐV 25 tuổi người Nam Phi này đã giành HCV ở nội dung thi đấu cuối cùng của môn điền kinh tại Paralympic London 2012. Đây cũng là chiếc HCV cá nhân duy nhất của Pistorius tại London 2012. Ở hai cự ly mà Pistorius đang là ĐKVĐ 100m và 200m, VĐV người Nam Phi chỉ lần lượt xếp thứ 4 và thứ hai. Chiếc HCV còn lại của Pistorius ở London 2012 là ở nội dung 4 x 100m tiếp sức nam.

Pistorius đã được cả thế giới biết đến khi cách đây 1 tháng, anh đã trở thành người cụt chân đầu tiên được tranh tài với những người hoàn toàn lành lặn trên đường chạy Olympic, cho dù để làm được điều đó, VĐV 25 tuổi này đã phải đấu tranh trong nhiều năm liền. Và thành tích mà Pistorius – người bị mất cả 2 chân khi mới 11 tháng tuổi - đạt được khiến tất cả phải thán phục khi anh lọt vào chung kết chạy tiếp sức 1600m và lọt vào bán kết chạy 400m.

V.M | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục