Denis Zakaria - cầu thủ được so sánh như Vieira và Pogba là ai?

13:33 Thứ hai 26/10/2020

TinTheThao.com.vnDenis Zakaria của Borussia Monchengladbach có tiềm năng vô hạn và xứng đáng được nhiều CLB lớn như Man Utd, Liverpool, Chelsea theo đuổi.

Tiểu sử

Zakaria sinh ra và lớn lên ở Geneva, được phát triển tại câu lạc bộ địa phương Servette. Anh bắt đầu tạo dựng tên tuổi cho đội U19 Thụy Sĩ và nhanh chóng được gã khổng lồ của Super League Thụy Sĩ là Young Boys săn đón rồi ký hợp đồng với anh khi mới 18 tuổi vào năm 2015.

 - Bóng Đá

 Zakaria đầy tiềm năng.

Zakaria ngay lập tức trở thành một cầu thủ quan trọng của câu lạc bộ, có 67 lần ra sân trong hai mùa giải khi họ về nhì trong những năm thống trị liên tiếp của Basel.

Năm 2017, anh chuyển sang Gladbach, đội bóng từng bước tạo dựng danh tiếng trong việc nuôi dưỡng tài năng trẻ ở Bundesliga, khi phát triển những cái tên như Marc-Andre ter Stegen, Michael Cuisance, Mahmoud Dahoud và gần đây nhất là Marcus Thuram.

Có trận ra mắt ĐTQG Thụy Sĩ ở tuổi 19, Zakaria không mất nhiều thời gian để khẳng định mình ở Đức. Anh có 61 lần ra sân ở Bundesliga trong hai mùa giải đầu tiên với câu lạc bộ.

Phong cách chơi

Zakaria được so sánh với những tiền vệ xuất chúng như Zinedine Zidane, Toni Kroos, Michel Platini, Paul Pogba hay Patrick Vieira.

"Tôi đã được so sánh với Vieira và Pogba - hai cầu thủ mà tôi thực sự tôn trọng và theo một cách nào đó, được xem như hình mẫu," Zakaria thừa nhận. "Khi xem video về họ, tôi nghĩ mình muốn chơi theo cách đó."

Anh thường được coi là một tiền vệ phòng ngự, và chiếm giữ các vị trí khá thấp nơi hàng tiền vệ cho câu lạc bộ và ĐTQG, thường đá cặp với Granit Xhaka của Arsenal trong màu áo Thụy Sĩ của Vladimir Petkovic.

Zakaria có phong cách thi đấu năng động nhưng không kém phần kĩ thuật, khôn ngoan. Đồng thời, anh có thể lực và sức mạnh thể chất cần thiết để thống trị ở hàng tiền vệ.

Anh có trung bình 2,1 pha tắc bóng và 1,6 lần đánh chặn mỗi trận ở Bundesliga mùa trước, cùng với đó là 2,0 lần rê bóng thành công và 38 đường chuyền mỗi trận, với tỷ lệ thành công 86,7% - những con số có thể phần nào nói lên sự linh hoạt của anh. Zakaria cũng đã ghi hai bàn và cung cấp hai pha kiến tạo trong mùa giải 2019-20.

Họ nói gì về Zakaria?

 - Bóng Đá

 Zakaria đáng để Man Utd theo đuổi.

Cựu hậu vệ quét của Đức, Lothar Matthaus đã so sánh Zakaria với một cầu thủ vĩ đại từng vô địch World Cup khác ở hàng tiền vệ của Die Mannschaft - Toni Kroos: "Tôi rất vui vì Gladbach đã tìm thấy một viên ngọc quý khác. Anh ấy làm tôi nhớ đến Toni Kroos ở độ tuổi đó."

HLV Rose của Gladbach lên tiếng: "Anh ấy là một cầu thủ rất toàn diện và vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Anh ấy có sự năng động đáng kinh ngạc, hiểu biết về trận đấu và vẫn chưa ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển của mình."

"Đó là một sự xúc phạm đối với Zakaria khi gọi anh ta là một tiền vệ phòng ngự!" Huyền thoại của Gladbach, Gunter Netzer, 76 tuổi, nói với BILD.

"Anh ấy có giá trị rất lớn vì anh ấy chơi bóng vì cả đội bóng. Những cầu thủ như anh ấy đóng một vai trò quan trọng trong thành công đội bóng, họ làm công việc xấu xí vì những người khác."

Trong khi đó, đồng đội Yann Sommer của Zakaria đã ví anh với hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại: "Không dễ để so sánh anh ấy với những người vĩ đại trong quá khứ. Nhưng anh ấy kết hợp nhiều phẩm chất đã được khẳng định của Michel Platini và Zinedine Zidane."

(Theo PlanetFootball)

Tài năng đặc biệt của Zakaria:

 
Minh Tuấn | 12:35 26/10/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục