Cựu trung vệ ĐTQG Vũ Như Thành – 1 cầu thủ 3 vai trò

12:11 Chủ nhật 20/03/2016

(TinTheThao.com.vn) – Vừa làm chồng, vừa lên chức HLV phó của Fico Tây Ninh lại vừa thi đấu như một cầu thủ, có lẽ Vũ Như Thành là cầu thủ Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm 3 vai trò cùng một thời điểm.

Ba năm cùng Xi Măng Fico Tây Ninh chinh chiến trên các sân cỏ hạng dưới có lẽ là thời điểm mà cựu trung vệ ĐT Việt Nam cảm thấy có ý nghĩa với mình nhất sau vinh quang từ AFF 2008. Bởi Như Thành không nghĩ rằng mình lại gắn bó với tập thể này lâu đến như vậy. Từ đây, anh có những quyết định đúng đắn để tạo bước đệm cho tương lai sau này.

Ở tuổi 35, Như Thành (trái) không còn mạnh mẽ như ngày nào. Cựu trung vệ của ĐT Việt Nam chủ yếu thi đấu bằng kinh nghiệm và sự già rơ của mình. Ảnh: Quang Thịnh.

Mới làm chồng nhưng rất muốn làm cha

Đầu tháng 3 vừa qua, Như Thành đã làm lễ kết hơn với cô dâu Thùy Linh và chính thức lên chức chồng trong thời gian khoác áo Fico Tây Ninh. Lễ cưới diễn ra ở Hà Nội không lâu thì Như Thành tiếp tục vào Nam để thi đấu cho CLB chủ quản. Gặp nhà vô địch AFF 2008 sau một trận giao hữu, anh có vẻ trầm và chững trạc hơn nhiều khi luôn nhắc đến hai chữ “gia đình” sau mỗi câu trả lời.

Điều đó không quá khó hiểu khi cựu trung vệ của ĐT Việt Nam từng trải qua nhiều biến cố trong đời cầu thủ và cũng dính líu đến không ít rắc rối ngoài xã hội khiến sự nghiệp của anh đi xuống. “Có một điểm khác biệt lớn là Như Thành bây giờ có gia đình rồi. Mọi thứ mình làm, mình hành động đều còn có vợ con. Khi đàn ông có gia đình rồi thì mọi thứ thay đổi.” – Như Thành bộc bạch.

Lên chức huấn luyện viên phó nhưng vẫn là đội trưởng

Giai đoạn thăng trầm cùng Fico Tây Ninh giúp cho Như Thành tĩnh tâm lại sau những năm tháng hoang đàng. Cựu trung vệ bắt đầu biết tính toán cho tương lai khi đăng ký học bằng HLV A do AFC tổ chức tại Nha Trang. Chính việc chuyên tâm vào chuyên môn giúp anh vượt qua khóa đào tạo khắt khe của chuyên gia người Nhật Bản.

Sau nhiều biến cố trong sự nghiệp, giờ đây Như Thành nghĩ nhiều hơn về gia đình nhỏ của mình và tình yêu với trái bóng tròn với vai trò mới. Ảnh: Quang Thịnh.

Ba năm ở Fico Tây Ninh, nhận được sự tin tưởng của HLV trưởng Mang Văn Xích cộng với tấm bằng chuyên môn, Như Thành được đôn lên làm HLV phó để có cơ hội học việc. Nhận xét về cầu thủ kiêm nhiệm hai vai trò, ông Văn Xích nói: “Bản lĩnh và kinh nghiệm tổ chức hàng phòng ngự của Như Thành cần thiết cho đội bóng Fico Tây Ninh. Vì vậy, tôi muốn đưa cậu ấy lên làm trợ lý hỗ trợ phòng ngự để làm dày chất lượng ban huấn luyện, nếu cần thiết sẽ tung vào sân thi đấu.”

Như một sự sắp đặt từ trước mà theo Như Thành nói là “duyên” nên ngay đầu năm 2016 anh đã tạo được sự cân bằng nhất định cho hiện tại khi vừa lập gia đình vừa học hỏi vừa thi đấu. Cũng qua đó tạo ra phương hướng hoạt động trong tương lai khi hết mùa 2016 Như Thành sẽ chính thức giải nghệ để tập trung vào chuyên môn huấn luyện viên.

Quang Thịnh | 11:49 20/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục