Cựu sao Juventus: “Tôi may mắn vì đang sống ở Indonesia”

12:12 Thứ ba 17/03/2020

TinTheThao.com.vnHậu vệ người Italia đã rất sáng suốt khi quyết định chuyển đến thi đấu tại Indonesia vào tháng 1/2020.

Antonio Conte nói về dịch COVID-19 ở Italia

Dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp ở Italia. Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia, trong ngày 16/3, nước này đã ghi nhận thêm 3.233 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính với COVID-19 lên thành 27.980 người, trong đó, đã có 2.158 trường hợp không thể qua khỏi.

Vùng Lombardia vẫn đang bị xem là “tâm dịch” với 1.377 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên 14.649. Tổng số ca tử vong trong vùng là 1.420, tăng 202 ca so với ngày 15/3. Cũng trong ngày 16/3, đã có thêm 1.273 trường hợp phải nhập viện ở Lombardia.

Chứng kiến những con số thống kê ngày càng tăng thêm ở Lombardia, nhiều người đã cảm thấy rất lo lắng, trong đó có Marco Motta. Hậu vệ người Italia vừa chuyển đến Persija Jakarta, 1 đội bóng ở Indonesia, và từng khoác áo AS Roma, Juventus trong quá khứ. Đất nước Đông Nam Á này cũng đang bị COVID-19 hoành hành nhưng mọi chuyện được kiểm soát tốt hơn. Hiện tại, Indonesia đã có 134 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có 5 người tử vong.

Marco Motta nói về việc chống COVID-19 ở Indonesia - Bóng Đá

 Marco Motta trong màu áo Persija Jakarta.

Mới đây, Marco Motta đã tiết lộ về cuộc sống của mình ở Indonesia. Trả lời phỏng vấn với Gianlucadimarzio.com, anh cho biết:

“Chính phủ đang lên kế hoạch đưa những người nhiễm bệnh đến đảo Galang ở phía bắc. Họ đã dùng ngân sách quốc gia để hoàn thiện cơ sở vật chất ở đó nhằm cô lập virus. Tôi có người thân và bạn bè ở Bergamo. May mắn là họ vẫn ổn nhưng tôi biết những gì đang xảy ra xung quanh họ. Đó là 1 thị trấn ma và mọi chuyện đang trở nên rất xấu. Tôi thật may mắn khi đang ở đây bởi Indonesia chưa bị đặt trong tình trạng khẩn cấp.”

Faro | 11:14 17/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục