Cựu HLV Chelsea “giam” học trò vào tu viện

16:10 Thứ hai 27/04/2015

Trải qua 6 trận liền không biết thắng, HLV Roberto di Matteo đã quyết định tìm tới “Chúa”. Theo đó, ông đã yêu cầu các học trò ở Schalke “giam mình” trong tu viện suốt 4 ngày để khôi phục lại trạng thái vốn có.

Di Matteo đưa các học trò tới tu viện “tu luyện”. Ảnh Internet

Tháng 10 năm ngoái, Roberto di Matteo quyết định tái xuất với vai trò HLV trưởng CLB Schalke. Những người yêu mến “Hoàng gia xanh” tin tưởng, với sự hiện diện của cựu HLV Chelsea, người từng dẫn dắt đội bóng này tới chức vô địch Champions League mùa 2011/12, đội chủ sân Veltins-Arena sẽ nhanh chóng trở lại với đẳng cấp vốn có.

Thời gian đầu, Di Matteo đã mang lại rất nhiều tín hiệu vui cho Schalke, bao gồm 2/3 chiến thắng tại Bundesliga, đồng thời giành vé tham dự vòng 1/8 Champions League. Trong trận lượt về vòng 1/8 với Real Madrid tại Bernabeu, nhà cầm quân 44 tuổi này đã giúp đại diện nước Đức có chiến thắng 4-3 và chút nữa tạo lên một cuộc lội ngược dòng không tưởng để loại nhà ĐKVĐ.

Thế nhưng, chiến thắng quả cảm trước Real Madrid cũng là lần gần nhất Di Matteo và các học trò được hưởng niềm vui. Kể từ đó đến nay, 6 trận đã qua tại Bundesliga, “Hoàng gia xanh” không biết thắng, bao gồm thua 2 và hòa 4. Từ vị thế của một đội bóng có thể cạnh tranh tốp 3, giờ Schalke đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5 và chỉ còn hơn đội xếp thứ 7 Hoffenheim có 2 điểm.

Với hơn 7 năm kinh nghiệm cầm quân, thế nhưng Di Matteo cũng chẳng hiểu sao các học trò của mình lại bất ngờ sa sút như thế. Không còn sự hiệu quả và dũng mãnh như chiến thắng trước Real Madrid, thay vào đó là sự sợ hãi và mất ý chí chiến đấu. Như một cách để giúp đội nhà tìm lại trạng thái vốn có, nhà cầm quân người Italia này vừa yêu cầu các học trò “giam mình” tại một tu viện lâu đời ở vùng Gelsenkirchen. Tu viện này có tên Klosterpforte Marienfeld.

Klosterpforte Marienfeld chính là tu viện mà ĐT Bồ Đào Nha dùng làm nơi cầu nguyện khi tham dự World Cup 2006 và cũng được ĐT Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn khi chuẩn bị cho VCK Euro 2008 ở Áo và Thụy Sĩ. Theo tiết lộ từ tờ Ruhrnachrichten, nếu như sau 4 ngày “tu luyện” ở Klosterpforte Marienfeld, các cầu thủ Schalke vẫn không thể tìm lại sự tự tin, giới lãnh đạo CLB có thể phải chuyển qua một phương án khác, đó là sa thải Di Matteo.

Lâm Văn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục