Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng lý giải về sự cố trợ lý Dương Ngọc Tân

20:23 Thứ bảy 07/04/2018

Theo cựu còi vàng 2006 Dương Mạnh Hùng, sự cố qua đời của trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân có một phần trách nhiệm của Ban trọng tài, VFF và VPF.

Trả lời phỏng vấn, cựu còi vàng 2006 Dương Mạnh Hùng bày tỏ sự thương xót trước sự ra đi của người đàn em Dương Ngọc Tân sau 5 ngày được điều trị tại bệnh viện vì đột quỵ ở buổi kiểm tra thể lực trọng tài, trợ lý trọng tài trước thềm giải hạng Nhất 2018 hôm 02/04 vừa qua.

 - Bóng Đá

 Còi vàng Dương Mạnh Hùng chỉ ra những điểm bất cập của Ban trọng tài.

Trước những mất mát to lớn với ngành bóng đá nước nhà, cựu còi vàng 2006 đã chỉ ra những điểm bất cập của Ban trọng tài, VFF và VPF để gián tiếp dẫn đến cái chết của trợ lý Dương Ngọc Tân. Theo ông Dương Mạnh Hùng, lỗi gián tiếp dẫn đến sự ra đi của trợ lý trọng tài Ngọc Tân một phần là do sự chủ quan của Ban trọng tài.

Họ quản lý trọng tài quá vô trách nhiệm khi theo dõi vấn đề này. Thời tôi còn làm việc, chúng tôi chỉ phải đi kiểm tra mắt có duy nhất 1 lần. Như vậy, trọng tài mắt kém thì làm sao mà quan sát tốt chứ. Rồi cả vấn đề thể lực, họ cũng không mấy quan tâm” – Ông Hùng cho biết.

Theo cựu còi vàng 2006, trợ lý trọng tài Ngọc Tân đã mắc bệnh thận từ trước khi đột quỵ nhưng Ban trọng tài không biết điều đó. Vấn đề này đáng ra phải được phát hiện thông qua việc tổ chức những đợt kiểm tra y tế trước khi bước vào đợt kiểm tra thể lực chứ.

“Ban trọng tài chỉ quan tâm tới sức khỏe bên ngoài, còn những bệnh mãn tính, có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng như tim mạch, thận, phổi thì không được quan tâm. Đó là mấu chốt dẫn tới sự ra đi của trợ lý Dương Ngọc Tân ở buổi kiểm tra thể lực”- Cựu còi vàng 2006 lý giải.

Sau khi lý giải một phần dẫn đếnsự qua đời của trợ lý trọng tài Ngọc Tân, ông Mạnh Hùng đặt vấn đề về vai trò của những nhà quản lý: “Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có một trọng tài mất khi làm nhiệm vụ. Lẽ ra các nhà quản lý bóng đá nên nhìn nhận và lường trước những vấn đề như thế này, chứ không phải chủ quan và thiếu quan tâm như vậy. Ban trọng tài, VFF và VPF sẽ giải quyết như thế nào? Chính sự thiếu sót, vô trách nhiệm của những người quản lí mới dẫn tới hệ lụy đau buồn như ngày hôm nay.”

Bạch Dương - BongDa.com.vn - TTVN | 19:25 07/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục