89 bàn thắng, nhưng hàng công có thể sẽ khiến Liverpool ôm hận mùa tới

00:23 Thứ tư 03/07/2019

TinTheThao.com.vnCho đến lúc này, phiên chợ Hè vẫn diễn ra tương đối êm ả với Lữ đoàn đỏ. Nhưng điều này có thể sẽ khiến họ phải nói "giá như" mùa tới.

Trong mùa giải vừa qua, hàng công của Liverpool thực sự khiến người ta phải "líu lưỡi". Trong đội hình của họ sở hữu tới 2 vua phá lưới là Mohamed Salah cùng Sadio Mane. Với 89 bàn thắng, The Kop là đội bóng có sức công phá khủng khiếp thứ nhì tại Premier League, chỉ sau nhà đương kim vô địch Manchester City. 

Thế nhưng với những người hay lo xa, có lẽ họ đã bắt đầu nhen nhóm một dự cảm không lành cho Lữ đoàn đỏ mùa tới. Kỳ chuyển nhượng Hè năm nay trôi qua ảm đạm với Liverpool. Nhìn vào những cái tên mà HLV Jurgen Klopp đang sở hữu, có thể không ít người sẽ nói Liverpool chẳng cần mua thêm ai nữa. Nhưng như vậy thực sự là quá chủ quan, nhất là với mặt trận tấn công.

Tam tấu MSN là không đủ

89 bàn thắng, nhưng hàng công có thể sẽ khiến Liverpool ôm hận mùa tới - Bóng Đá

Salah - Mane - Firmino rất hay, nhưng chưa đủ với Liverpool.

Hỏa lực của Liverpool dựa rất nhiều vào bộ ba này, và khi một trong các cầu thủ này không thi đấu, thì Klopp luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa ra những phương án thay thế.

Với Origi, rất có duyên ghi bàn trong một vài trận đấu vào cuối mùa, nhưng rõ ràng sẽ là sai khi nhận định tiền đạo này là một cầu thủ đẳng cấp. 

Ở cầu thủ người Bỉ, không khó để nhận ra vẫn còn rất nhiều vấn đề trong khả năng di chuyển cũng như kết nối với các đồng đội.

Còn Shaqiri, dễ thấy là anh vẫn đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với chiến thuật của Klopp.

Klopp không tính đến việc MSN sa sút sao?

Reduced numbers, lower wages, more hunger - Inside Liverpool's thriving Academy - Bóng Đá

Phải chăng Klopp đang quá chủ quan?

Mùa giải vừa qua, dù vẫn giành ngôi vị vua phá lưới, tuy nhiên dễ thấy là Mohamed Salah đã sa sút tương đối so với phong độ bùng nổ mùa giải 2017/18. Tất nhiên, không thể khẳng định mùa tới Salah sẽ sa sút hơn nữa, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận khả năng này. Và điều tương tự, dĩ nhiên cũng có thể xảy ra với 2 thành viên còn lại là Sadio Mane cùng Roberto Firmino.

Ngoài ra, sau 2 mùa giải, dần dần các đối thủ của họ cũng sẽ phần nào giải mã được bộ ba này, đây là sự thực khó lòng thay đổi. Tất nhiên, tự Klopp cũng nhận thức được điều này và liên tục cập nhật "bài" mới, thế nhưng tại sao lại không phải là một cái tên khác, vừa gia tăng được sức cạnh tranh trên hàng tiền đạo, vừa tạo được sự đột biến trong khâu tấn công?

Với việc vừa giành được chức vô địch Champions League, rõ ràng là Liverpool cũng chẳng phải túng thiếu đến nỗi phải tiết kiệm và không mang về cho mình thêm một ngôi sao chất lượng trên hàng công. Nếu vẫn cứ im ắng như vậy, có thể mùa tới hàng công sẽ khiến cho họ phải ôm hận.

Anh Tú | 22:30 02/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục