50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 3)

10:22 Thứ năm 22/02/2018 | 1

TinTheThao.com.vnMới đây tạp chí Four Four Two đã bầu chọn ra 50 cầu thủ thi đấu tệ hại tại Ngoại hạng Anh. Trong đó không hiếm những ngôi sao sân cỏ.

30. Mario Jardel

50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 3) - Bóng Đá

 

Trước đó ở Porto có thành tích săn bàn cực khủng với 168 lần lập công chỉ sau 161 trận. Nhưng khi chuyển sang Bolton Wanderers 2004, anh lại đánh mất phong độ và tuột dốc không phanh. Chính vì chơi sa sút nên Jardel ra đi ngay sau 1 năm. Sau này anh có quay lại Ngoại hạng Anh khi khoác áo Newcastle từ năm 2007 đến 2008 nhưng vẫn không khá hơn.

29. Ade Akinbiyi

50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 3) - Bóng Đá

 

Tiền đạo người Nigeria từng thi đấu cho 10 CLB khác nhau tại Anh nhưng dấu ấn của Ade Akinbiyi để lại thì quá ít. Sự nghiệp của Akinbiyi vô cùng bấp bên khi quyết bám trụ tại Anh. Cuối cùng, anh đành chuyển sang CLB Houston Dynamo của Mỹ.

28. Istvan Kozma

50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 3) - Bóng Đá

 

Istvan Kozma đã có khoảng thời gian thi đấu tại Liverpool từ năm 1992 đến 1993. Nhưng chỉ vọn vẹn 1 năm tại Ngoại hạng Anh, Istvan Kozma không thể hiện được tài năng của mình và nhanh chóng tìm bến đỗ mới.

27. Marcelino Elena 

50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 3) - Bóng Đá

 

Marcelino Elena là cầu thủ người Tây Ban Nha thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong sự nghiệp của anh, CLB tại Ngoại hạng Anh duy nhất mà Marcelino đầu quân là Newcastle. Anh thi đấu từ năm 1999 đến năm 2003 nhưng lại không để lại ấn tượng quá nhiều. Sau khi chia tay bóng đá Anh, Marcelino tiếp tục gắn bó với bóng đá Tây Ban Nha đến năm 2004 rồi từ giã sự nghiệp.

26. Leon Cort

50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 3) - Bóng Đá

 

Leon Cort gắn bó với bóng đá Anh suốt cả sự nghiệp. Anh thi đấu ở vị trí hậu vệ nhưng chẳng để lại dấu ấn gì với các CĐV Ngoại hạng Anh. Leon Cort có một sự nghiệp khá lận đận khi anh không gắn bó với một CLB nào quá 3 năm. Anh đã treo giày vào năm 2014.

25. Gilberto da Silva Melo

50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 3) - Bóng Đá

 

Nhắc đến Gilberto da Silva nhiều người sẽ nhầm anh với một huyền thoại của Arsenal là Gilberto Silva. Neeuas như người đồng nghiệp tại Pháo thủ có một sự nghiệp lẫy lừng tại Ngoại hạng Anh thì Gilberto da Silva Melo chẳng có một thành tích nào nổi bật cả. Anh thi đấu ở vị trí trung vệ và có thời gian đầu quân cho Tottenham từ năm 2008 nhưng đến năm 2009. Nhưng đó chỉ là ký ức buồn vì tại đội bóng Gà Trống thành London, Gilberto không tìm được chỗ đứng.

24. Corrado Grabbi 

50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 3) - Bóng Đá

 

Corrado Grabbi thi đấu với vị trí tiền đạo. Cầu thủ người Italia này từng bén duyên với Ngoại hạng Anh khi thi đấu cho Blackburn Rovers từ năm 2001 đến 2004. Nhưng khoảng thời gian chơi bóng ở Anh thật sự là những năm tháng đầy thất vọng với Corrado Grabbi. 3 năm nhưng ông chỉ có 2 bàn thắng cho đội. Cuối cùng ông bị Blackburn cho mượn và bán đứt sau đó.

23. Grzegorz Rasiak

50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 3) - Bóng Đá

 

Grzegorz Rasiak có khoảng thời gian khá dài thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Anh trải qua cũng khá nhiều CLB khác nhau nhưng dấu ấn về lối chơi lại khá mờ nhạt. Đội bóng đáng chú ý nhất mà Rasiak thi đấu chính là Tottenham từ năm 2005 đến 2006. Vì không thể cạnh tranh được xuất đá chính nên Rasiak bị đem cho mượn xuyên suốt và bán đứt sau đó.

22. Kostas Mitroglou

50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 3) - Bóng Đá

 

Konstantinos Mitroglou là cầu thủ người Hy Lạp và chơi ở vị trí tiền đạo. Anh từng có khoảng thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo của Fulham. Nhưng từ khi đầu quân cho Fulham, anh chỉ toàn bị cho mượn liên tục. Cho nên thật sự thời gian Kostas Mitroglou ở Anh không nhiều nên có lẽ chẳng có CĐV nào nhớ nổi những gì anh đã thể hiện.

21. Bruno Cheyrou

50 cầu thủ xứng danh 'thùng rác vàng' của Ngoại hạng Anh (Phần 3) - Bóng Đá

 

Việc chiêu mộ Bruno Cheyrou sẽ được xem như một trong những thương vụ thất bại nhất lịch sử Liverpool. Cheyrou từng được kỳ vọng sẽ là một ‘Zidane mới’, nhưng đó là một phiên bản lỗi. Cầu thủ người Pháp đôi lúc lóe sáng nhưng như vậy rõ ràng là không đủ cho một cầu thủ tài năng. Bruno Cheyrou đã phải ra đi sau 48 lần ra sân trong hai mùa ở Anfield. Anh được đem cho Marseille rồi Bordeaux mượn. Cheyrou đã không bao giờ có cơ hội quay lại Premier League.

Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 10:30 22/02/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục