5 huyền thoại lừng danh từng bị Sir Alex khước từ gia nhập MU

16:28 Thứ hai 23/09/2019

TinTheThao.com.vnDưới đây là 5 danh thủ đình đám từng không nhận được cái gật đầu của Alex Ferguson để đến MU.

1. Zinedine Zidane

Không bất cứ cổ động viên MU phàn nàn về bản hợp đồng mang tên Eric Cantona của Alex Ferguson. Song, tới nay, ắt hẳn, người Manchester vẫn vô cùng tiếc nuối khi chiến lược gia người Scotland lại từ chối thiên tài bóng đá Zinedine Zidane.

5 - Bóng Đá

Huyền thoại Real từng bị Ferguson từ chối.

Martin Edwards, trong cuốn sách của ông đã tiết lộ lý do Sir Alex quyết không chiêu mộ ZiZou. "Alex nói rằng Eric cũng đã đề cập Zidane với cậu ấy nhưng Alex cảm thấy tuyển thủ người Pháp chơi cùng vị trí với Cantona. Nếu đưa Zizou về, Ferguson sợ sẽ ảnh hưởng đến vị trí của Cantona", cựu chủ tịch "Quỷ đỏ" cho biết.

2. David Silva

Kể cả những người hâm mộ cuồng nhiệt Manchester United nhất cũng khó lòng ghét bỏ tài năng cũng như nhân cách của David Silva. Ngôi sao người Tây Ban Nha luôn là cầu thủ mẫu mực trong và cả ngoài sân cỏ. Thế nhưng, Alex Ferguson từng từ chối chiêu mộ tiền vệ 33 tuổi vì anh không có khả năng phòng thủ.

"Chúng tôi đã theo dõi Silva rất nhiều lúc cậu ấy thi đấu ở Valencia. Silva thật sự là ngôi sao tài năng ở vị trí tiền vệ. Song với tôi, vấn đề là cậu ấy không thể phòng ngự", Sir Alex nhận định.

3. Didier Drogba

Didier Drogba là danh thủ tiếp theo từng bị Alex Ferguson cũng như Manchester United từ chối. Thời điểm ấy, cựu sao Chelsea đang thi đấu cho Marseille. Lý do đại diện nước Anh bỏ lỡ cựu tuyển thủ người Bờ Biển Ngà là vì mức phí chuyển nhượng quá đắt đỏ.

5 - Bóng Đá

Ferguson từng tiếc nuối vì không mua Drogba.

Cuối cùng, trong cuốn tự truyện, Sir Alex tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì không chớp thời cơ để sở hữu Drogba: "Drogba là một vụ chậm chân nữa. Khi cậu ấy còn chơi cho Marseille, chúng tôi đã theo dõi thường xuyên. Sau đó, Marseille đòi 38 triệu đôla, và Chelsea nhanh chân mua trước khi chúng tôi thực hiện ý định".

4. Frank Lampard

Alex Ferguson cũng từng xem giò Lampard trước khi danh thủ người Anh chuyển đến khoác áo Chelsea. Song cuối cùng, sự lưỡng lự khiến MU không thể có được cựu sao 40 tuổi. Và đây trở thành bản hợp đồng khiến nhà cầm quân người Scotland vô cùng tiếc nuối vì bỏ lỡ.

"Tài năng của Lampard thật không thể tin được. Tôi không nghĩ một tiền vệ lại thi đấu xuất sắc như vậy. Chúng tôi từng xem Lampard thi đấu khi còn ở West Ham, thật tiếc khi lúc đó lại không cố gắng có cậu ấy cho bằng được", Sir Alex nhớ lại.

5. Raul Gonzalez

Năm 33 tuổi, Raul quyết định rời Real Madrid và Manchester United có cơ hội sở hữu tượng đài của làng túc cầu. Thế nhưng, Alex Ferguson quyết định nói không với danh thủ người Tây Ban Nha vì lý do, MU đã sở hữu Michael Owen trong đội hình.

5 - Bóng Đá

Ferguson từ chối mua Raul.

"Mang Raul về cũng sẽ có hiệu quả như khi chúng tôi có Henrik Larsson trong thời gian ngắn vậy. Khi đó Man United đã có Javier Hernández, Wayne Rooney và cả Berbatov, Owen. Vì vậy chúng tôi để cơ hội trôi qua. Nếu không có được Owen thì chúng tôi chắc đã rước Raul về Old Trafford", Sir Alex nhớ lại.

Video về Zidane:

Bạch Băng | 05:15 23/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục