Zaniolo trả giá vì thói đỏng đảnh

20:55 Thứ tư 01/02/2023

Cầu thủ người Italy đối mặt với nguy cơ bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Jose Mourinho tại AS Roma trong phần còn lại của mùa giải.

 - Bóng Đá

Zaniolo hối hận vì không đến Bournemouth nhưng đã muộn.

Theo nhà báo uy tín Gianluca Di Marzio, Nicolo Zaniolo liên hệ với Bournemouth về một vụ chuyển nhượng trong ngày cuối phiên chợ đầu năm 2023. Tuy nhiên, CLB chủ sân Dean Court từ chối bởi họ đã dùng hết số tiền được cấp.

Trước đó, Bournemouth hỏi mua Zaniolo với giá 26,4 triệu bảng và được Roma đồng ý. Tuy nhiên, Zaniolo lại tuyên bố không muốn chuyển đến Anh. Cầu thủ người Italy còn từ chối gặp mặt phái đoàn của "The Cherries" tại Rome.

Động thái này khiến vụ chuyển nhượng không thể diễn ra. Ngay sau đó, HLV Jose Mourinho có phát biểu như muốn gạch tên cậu học trò sinh năm 1999 khỏi kế hoạch: "Zaniolo nói với tôi rằng cậu ta không muốn chơi cho Roma nữa".

Sau phát ngôn cứng rắn của "Người đặc biệt", Zaniolo đổi thái độ nhưng quá muộn. Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Bournemouth dùng số tiền hỏi mua cầu thủ này để chiêu mộ trung vệ Ilya Zabarnyi từ Dynamo Kyiv.

Theo báo chí Italy, Zaniolo được cho là vùng vằng với hy vọng được gia nhập một CLB lớn hơn như Tottenham hoặc AC Milan. Tuy nhiên, Spurs đưa ra mức giá thấp hơn 26,4 triệu bảng. Trong khi đó, "Giallorossi" chắc chắn không muốn bán trụ cột cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Serie A là Milan. Giờ đây, cầu thủ này sẽ phải ở lại Roma và hứng chịu cơn thịnh nộ từ Mourinho.

Zaniolo từng vắng mặt trong cả mùa 2020/21 vì chấn thương đầu gối. Cầu thủ sinh năm 1999 dần lấy lại phong độ kể từ khi Mourinho lên nắm quyền. Zaniolo là mẫu tiền vệ tốc độ, kỹ thuật và có khả năng sáng tạo. Anh là trụ cột giúp Roma giành chức vô địch Europa Conference League mùa trước.

Nguồn: Zing.vn
Tuấn Nguyên | 19:14 01/02/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục