Việt Nam và Thái Lan cùng tụt hạng, Malaysia thăng tiến chóng mặt

20:05 Thứ bảy 25/11/2023

Sau những lượt trận Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, nhiều đội bóng ở khu vực có sự thay đổi thứ hạng.

Hầu hết các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á đều có những trận đấu chất lượng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Với những kết quả khác nhau, thứ hạng FIFA của họ cũng có sự thay đổi.

Theo bảng xếp hạng FIFA dự kiến do Footy Rankings cung cấp, với 1 trận thắng (2-0 trước Philippines) và 1 thất bại (0-1 trước Iraq), đội tuyển Việt Nam bị trừ 0,67 điểm và rơi xuống vị trí thứ 95, sau khi đứng thứ 94 tháng 10. Dù vậy, các học trò HLV Philippe Troussier vẫn đứng top 1 khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan cũng bị trừ 0,40 điểm sau 1 thắng (3-1 trước Singapore) và 1 thua (1-2 trước Trung Quốc) và rơi xuống vị trí thứ 113 (112 tháng 10).

Malaysia là đội tuyển Đông Nam Á duy nhất có thi đấu trong tháng 11 mà thăng tiến sau 2 chiến thắng ấn tượng trước Kyrgyzstan (4-3) và Đài Bắc Trung Hoa (1-0). Footy Rankings dự kiến, đội tuyển Malaysia được cộng 26,15 điểm, tăng 7 bậc lên vị trí thứ 130.

Việt Nam và Thái Lan cùng tụt hạng, Malaysia thăng tiến chóng mặt - Bóng Đá

 Bảng xếp hạng FIFA tháng 11 dự kiến theo Footy Rankings. Ảnh: ASEAN FOOTBALL.

Cả 2 đối thủ cùng bảng F với Việt Nam là Indonesia và Philippines chỉ có thể giành được 1 kết quả hòa trong tháng 11 vừa qua nên đều bị trừ lần lượt là 5,81 điểm và 9,77 điểm. Nếu như Philippines tụt 2 bậc xuống 140 thì Indonesia cũng rơi xuống vị trí thứ 146 (145 tháng trước).

Cả Singapore và Myanmar đều thua 2 trận ở Vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 tháng 11 nhưng đội tuyển từng vô địch Đông Nam Á 4 lần dù bị trừ nhiều điểm nhất (12,39) nhưng chỉ rơi xuống 1 bậc (156 so với 155 tháng trước) còn những chú sư tư châu Á bị trừ 11,27 điểm rơi 3 bậc từ 158 xuống 161.

3 đội bóng Campuchia hạng 179 (180 tháng 10), Lào hạng 187 (188 tháng 10) và Brunei hạng 192 (193 tháng 10) không thi đấu tháng 11. Timor-Leste xếp cuối khu vực Đông Nam Á với vị trí thứ 197/207 đội tuyển được FIFA xếp hạng.

Nguồn: | Copy Link
Nam Thành | 19:07 25/11/2023
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục