Việt Nam như đấu 'tuyển Hà Lan'; Indonesia nhận tin dữ từ 'vua ăn vạ'

17:21 Thứ tư 13/03/2024

TinTheThao.com.vnLời nhận xét của Đỗ Duy Mạnh về các ngôi sao nhập tịch của Indonesia khiến truyền thông xứ vạn đảo dậy sóng.

Việt Nam như đấu 'tuyển Hà Lan'

Trong bài phát biểu mới đây khi được triệu tập lên ĐT Việt Nam, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã có những đánh giá hài hước khi nói về dàn sao nhập tịch của Indonesia. Anh cho biết: "Đôi khi chúng tôi trêu nhau rằng mình sẽ đá với ĐT Hà Lan hay Indonesia nữa".

Việt Nam như đấu 'tuyển Hà Lan'; Indonesia nhận tin dữ từ 'vua ân vạ: - Bóng Đá

ĐT Việt Nam phải đối đầu dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia.

Lời nhận xét của Đỗ Duy Mạnh khiến truyền thông Indonesia dậy sóng. Một số ý kiến cảm thấy thất vọng khi các ngoại binh nhập tịch đã làm ảnh hưởng tới suất thi đấu của nhiều nhân tố nội. Thế nhưng, một số NHM tỏ ra thông cảm bởi sức ép thành tích, đặc biệt là khi đối đầu ĐT Việt Nam buộc HLV Shin Tae-yong và Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) không còn sự lựa chọn nào khác để tăng cường sức mạnh cho Tim Garuda.

Indonesia nhận tin dữ từ 'vua ăn vạ'

Trước ngày hội quân để chuẩn bị cho 2 màn đối đầu cùng ĐT Việt Nam, Indonesia đón nhận tin không vui khi tiền vệ nhập tịch được đặt biệt danh 'vua ăn vạ' Marc Klok không kịp bình phục chấn thương và có thể phải vắng mặt. Như vậy, HLV Shin Tae-yong sẽ không thể sử dụng đủ 10 nhân tố nhập tịch khi chạm trán Những chiến binh Sao Vàng.

Việt Nam như đấu 'tuyển Hà Lan'; Indonesia nhận tin dữ từ 'vua ân vạ: - Bóng Đá

Marc Klok có thể vắng mặt ở 2 trận gặp ĐT Việt Nam.

CLB chủ quản của tiền vệ sinh năm 1993 - Persib Bandung cho biết: "Marc Klok vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Anh ấy phải thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau. Vì vậy rất khó để lên tuyển vào thời điểm này".

Thành Lương từ chức HLV Hòa Bình

Mới đây, HLV Phạm Thành Lương đã quyết định chia tay với CLB Hòa Bình chỉ sau hơn 6 tháng gắn bó. Điều này xuất phát từ chuỗi thành tích không tốt của đội bóng khi chỉ giành được 11 điểm trong giai đoạn lượt đi.

HLV Phạm Thành Lương vừa mới kết thúc sự nghiệp cầu thủ sau mùa giải 2023 và kinh nghiệm cầm quân là chưa nhiều. Bởi vậy, việc cựu cầu thủ đã từng giành 4 QBV Việt Nam chia tay sớm cùng Hòa Bình là điều dễ hiểu.

Báo Indonesia coi thường hàng công tuyển Việt Nam

Trong một bài phân tích mới đây, tờ Bola (Indonesia) không đánh giá cao hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam trước màn đối đầu tại VL thứ 2 World Cup 2026. Tác giả cho biết: "ĐT Việt Nam nên nó lắng cho chính mình vì thành tích của 6 tiền đạo tại cấp CLB không có gì đặc biệt".

Việt Nam như đấu 'tuyển Hà Lan'; Indonesia nhận tin dữ từ 'vua ân vạ: - Bóng Đá

Báo Indonesia không đánh giá cao hàng công của ĐT Việt Nam.

"HLV Philippe Troussier đã gọi lại Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo 29 tuổi đã vắng mặt trong thành phần ĐT Việt Nam suốt một thời gian dài. Lần cuối cùng CP10 chơi cho ĐTQG là vào tháng 09 năm 2023. Kể từ đó, anh đã mất tích tại Những chiến binh Sao Vàng và cả màu áo CLB", tờ Bola thông tin.

HLV Thanh Hóa chê sân nhà

Phát biểu sau chiến thắng trước Phù Đổng Ninh Bình tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, HLV Velizar Popov của Thanh Hóa cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi đội nhà giành chiến thắng. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ. Tuy vậy, tôi không muốn nói nhiều về chuyên môn ở trận đấu này khi các cầu thủ thi đấu ở mặt sân cực tệ".

"Trong bóng đá chuyên nghiệp, mặt sân là vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ CLB phải cải thiện ngay lập tức. Trong suốt 3 tháng qua, tôi chưa bao giờ cho đội tập chiến thuật trên sân nhà. Tôi thấy giải Hạng Nhất, 1 số CLB còn có mặt sân tốt hơn. Sẽ là phép màu nếu chúng tôi tiếp tục giành chiến thắng trên mặt sân như thế này".

"Các cầu thủ của chúng tôi như những chiến binh đúng nghĩa. Có thể nói rằng, mặt sân tệ tới mức các cầu thủ dù đi bộ vẫn có thể bị chấn thương. Hy vọng rằng BLĐ sẽ sớm có biện pháp về vấn đề này", HLV Velizar Popov than phiền.

Danh Nguyễn | 16:51 13/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục