Vé chợ đen “hạ nhiệt”

04:44 Thứ tư 08/01/2014

Ngày 7-1, một ngày sau trận ra quân U19 VN thua 1-2 trước U19 AS Roma tại Giải bóng đá U19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014, thị trường vé “chợ đen” đã hạ nhiệt.

Theo quan sát của Tuổi Trẻ, lực lượng phe vé "đóng quân" trên con đường Nguyễn Kim, khu vực trước cổng chính sân vận động Thống Nhất, đã giảm so với những ngày trước với chưa đến 20 người. Họ í ới mời gọi những người qua đường nhưng lác đác mới có người dừng lại hỏi vé “chợ đen” cho hai ngày thi đấu còn lại của giải (ngày 8-1 và 10-1).

Phe vé chào bán vé “chợ đen” trước sân Thống Nhất ngày 7-1. Ảnh T.P

Sức hút giảm sau thất bại của U19 VN ở trận ra quân khiến giá vé “chợ đen” cũng giảm theo. Những chiếc vé khán đài B (giá chính thức 100 ngàn đồng/vé) được rao với giá 300 ngàn đồng/cặp, giảm gần 100 ngàn đồng so với những ngày trước. Trong khi đó, một chiếc vé khán đài C, D được kêu giá 100 ngàn đồng, chỉ gấp đôi giá niêm chính thức nhưng vẫn có rất ít người mua.
 

Cảnh ế ẩm thị trường vé “chợ đen” trước sân Thống Nhất ngày 7-1. Ảnh T.P

Những chiếc vé khán đài A4, A5 (giá chính thức 150 ngàn đồng/chiếc) ế ẩm nhất khi không ít phe vé vẫn giữa trên tay hàng chục vé loại này mà không ai hỏi mua. Giá những chiếc vé này được đưa ra là 400 ngàn đồng/cặp nhưng phe vé sẵn sàng bán nếu thỏa thuận được 350 ngàn đồng/cặp, tức lãi chỉ 50 ngàn đồng/cặp.

Còn đối với những chiếc vé đẹp ở vị trí trung tâm khán đài A (vé khán đài A1, A2, A3) thì hầu như không thấy người hỏi mua vì giá quá cao. Trung bình một cặp vé này có giá không dưới 1,6 triệu đồng

TP | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục