Tuyển Việt Nam ‘lực bất tòng tâm’ trước Thái Lan

22:15 Chủ nhật 21/02/2016

HLV Trương Quốc Tuấn cho rằng hai bàn thua sớm từ tình huống cố định, cộng với thể lực bị bào mòn là nguyên nhân chính khiến đội nhận thua đậm Thái Lan 0-8 ở trận tranh hạng 3.

Cầu thủ Việt Nam có tiến bộ nhưng vẫn còn khoảng cách lớn với những đội hàng đầu châu Á. Ảnh: Quang Thắng.

Trong 6 ngày liên tục, tuyển Việt Nam thi đấu 4 trận trước ba đội mạnh nhất châu lục (Thái Lan 2 lần), Iran và Nhật Bản. Những trận đấu căng thẳng khiến thể lực của các cầu thủ suy giảm nghiêm trọng. Đây là vấn đề lo ngại mà HLV Bruno Garcia đã lo ngại trước trận đấu, dù rằng khả năng phục hồi của một số cầu thủ tốt hơn so với trận bán kết.

“Điểm yếu lớn nhất của Việt Nam trong hiệp 1 chính là thể lực. Các cầu thủ không thể duy trì được sự tập trung, khả năng tranh chấp tốt nhất khi mất quá nhiều sức cho những trận đấu trước. Điều đó dẫn đến việc họ có nhiều pha xử lý không ưng ý. Bên cạnh đó, Thái Lan rất biết cách khai thác những điểm yếu để đánh gục Việt Nam,” HLV tuyển futsal nữ Việt Nam Trương Quốc Tuấn cho biết.

Ông Tuấn chỉ ra, tuyển Việt Nam chơi tốt ở thời điểm để thua bàn đầu tiên. Các cầu thủ chủ động gây sức ép, tích cực kiểm soát bóng và dứt điểm nhưng thực hiện không tốt. Sau bàn thua thứ 2, đội đã không còn có thể chơi theo ý mình. “Trước trận tôi đã nói, Thái Lan mạnh ở những tình huống cố định. Nhưng tuyển Việt Nam đã thủng lưới hai bàn thua đầu theo kiểu này. Điều này khiến các cầu thủ xuống tinh thần rất nhiều. Họ không còn tỉnh táo để phối hợp cho ra hồn nữa,” ông nhấn mạnh.

Cuối hiệp một, tuyển Việt Nam nhận liên tiếp hai bàn thua đều từ những cú đá phạt trực tiếp sau những pha phạm lỗi không đáng có. Điều đó minh chứng rõ nét cho việc tâm lý thi đấu của các cầu thủ không còn vững vàng, dẫn đến việc xử lý tình huống không còn chuẩn mục. Còn Thái Lan chơi điềm tĩnh, chờ đợi cơ hội để ghi bàn.

“Xem Việt Nam chơi ở hiệp 2, tôi thấy các cầu thủ lực bất tòng tâm. Họ đá tốt hơn hiệp một nhưng đến pha bóng quyết định lại đá hỏng. Sức rướn của họ không còn đủ để kết thúc tốt hơn. Theo tôi, cầu thủ mình không bị ám ảnh bởi việc thua Thái nhiều trận trước đó, đơn giản là trải qua liên tiếp mấy trận thi đấu quá dày, căng thẳng, toàn đội gần như rệu rã thôi,” ông Tuấn lý giải.

Không giành được HCĐ nhưng theo lời HLV đang dẫn dắt đội trẻ Thái Sơn Nam này, tuyển Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định về nhiều mặt. Quan trọng hơn, đội đã giành vé dự World Cup bằng suất chính thức, chứ không cần vé vớt. Đó là thành tích rất đáng để tự hào.

Hoàng Tâm | 21:51 21/02/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục