Trực tiếp SEA Games 27 (13/12): Quý Phước mất ngôi vương đáng tiếc

08:51 Thứ sáu 13/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Được kì vọng rất nhiều, nhưng kình ngư số 1 VN Hoàng Quý Phước chỉ kết thúc ở vị trí thứ 2 nội dung 100m tự do nam.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21h00 ngày 13/12:

  Đoàn Thể Thao HCV HCB HCĐ TC
1   Myanmar 26 25 20 71
2   Việt Nam 22 12 20 53
3   Indonesia 20 24 17 60
4   Thái Lan 18 24 16 58
5   Malaysia 10 7 22 39
6  Singapore 7 6 14 27
7   Campuchia 4 6 11 21
8   Phillippines 3 5 8 16
9   Lào 2 5 14 21
10   Brunei 1 0 2 3
11   Đông Timor 0 0 0 0

Bạn đọc có thể bấm F5 để liên tục cập nhật thông tin mới nhất

Tất Dự và đội tuyển vật VN đã có một kì SEA Games cực kì thành công với 10 HCV.

Chiếc HCB của Duy Khôi cũng đã khép lại một ngày thi đấu khá thành công cho đoàn VN. Hiện tại, VN vẫn đang xếp ở vị trí thứ 2 với 22 HCV, 13 HCB, 19 HCĐ, dẫn đầu vẫn là chủ nhà Myanmar.

19h33: Trần Duy Khôi bất ngờ mang về HCB thứ 3 cho bơi VN. Anh đạt thành tích 2 phút 03 giây 81 ở nội dung 200m hỗn hợp nam.

19h20: Ánh Viên bắt đầu thi đấu ở nội dung 400m tự do nữ. Tuy không thể về đích đầu tiên, nhưng chiếc HCB cũng được xem là một thành công với kình ngư 17 tuổi này. Cô cán đích với thành tích 4 phút 4 giây 23. VĐV Thái Lan tiếp tục là người giành HCV.

Ánh Viên tỏ vẻ nuối tiếc khi không thể cán đích đầu tiên.

19h10: Huỳnh Thế Vỹ chỉ về đích ở vị trí thứ 5 nội dung 100m ếch nam với thành tích 1 phút 7 giây 01. Người vô địch là VĐV của Thái Lan.

18h40: Dù được kì vọng rất nhiều, nhưng Hoàng Quý Phước đã không thể bảo vệ được ngôi vương ở nội dung 100m tự do nam. Khởi đầu không tốt khiến anh đánh mất ưu thế so với các đối thủ đến từ Singapore và Thái Lan. Tuy đã nỗ lực ở 50m cuối cùng, nhưng Quý Phước cũng chỉ có thể cán đích thứ 2 với thành tích 50 giây 52, về sau Sidiq (Indonesia) với thành tích 49 giây 99, đây cũng là kỉ lục mới của SEA Games.

Quý Phước trở thành cựu vô địch SEA Games.

18h35: Ở chung kết nội dung 100m tự do nữ, 2 VĐV của VN là Tâm Nguyện Và Mỹ Thảo đã thi đấu không thành công. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi 100m tự do chưa bao giờ là thế mạnh của bơi VN.

18h30: Trận đấu giữa tuyển nữ VN và Philippines đã kết thúc với chiến thắng 7-0 nghiêng về tuyển VN.

17h16: Kết thúc hiệp 1 môn bóng đá nữ, tuyển VN đang dẫn trước Philippines với tỉ số 2-0.

16h35: Tuyển bóng đá nữ VN sắp sử bước vào lượt trận đầu tiên với đối thủ Philippines, đội bóng vừa mới nhập tịch ồ ạt trước SEA Games.

16h25: Ở nội dung ganda (biểu diễn) môn pencak silat, cặp đôi Đặng Quốc Bảo/Nguyễn Danh Phương kết thúc ở vị trí cuối cùng tại vòng chung kết. Đôi VĐV của chủ nhà Myanmar tiếp tục vô địch và tạo khoảng cách 1 HCV so với đoàn TTVN.

Với chiếc HCV của Vũ Thị Hằng, vật VN đã khép lại cuộc chơi tại khu vực với thành tích 10 HCV, 2 HCĐ, phá mốc 8 HCV tại SEA Games 26 và vượt xa chỉ tiêu đề ra trước giải (từ 4-6 HCV). 10 đô vật giành HCV gồm: Cất Tất Dự, Vũ Thị Hằng, Phạm Thị Loan, Đới Đăng Tiến, Trần Văn Tưởng, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Huy Hà, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Tuấn Anh và Phạm Thị Huế.

 

Một lần nữa trọng tài đã xử ép cho đoàn thể thao Việt Nam. Sau trận đấu các cô gái Việt Nam đã òa khóc nức nở.

15h55: Môn vật giành thêm 1 HCV. Không nằm ngoài dự đoán, Vũ Thị Hằng tiếp tục thi đấu xuất sắc và đánh bại Sriprapa (Thái Lan) với tỉ số 7-0 để giành chức vô địch hạng cân 48 kg vật tựu do nữ. Hiện tại, VN đã san bằng số HCV với Myanmar nhưng vẫn phải xếp sau do chịu thua về số HCB.

15h30: Đỗ Thị Thu Hoài vừa mang về cho cử tạ VN chiếc HCĐ ở hạng cân 48kg, cô đạt thành tích 78kg cử giật, 98kg cử đẩy (tổng cử 176kg) xếp sau VĐV chủ nhà (188kg) và người xếp thứ 2 (177kg).

15h15: Ở nội dung đồng đội nam kata (biểu diễn) gồm 3 gương mặt Lê Xuân Hùng, Nguyễn Mạnh Hải và Thạch Văn Thành, các VĐV VN đã để thua trắng 0-5 trước chủ nhà Myanmar.

14h55: Cấn Tất Dự (hạng cân 74kg) đã mang về HCV thứ 21 cho VN sau khi đè bẹp đối thủ Thái Lan sau 1 phút 02 giây, với tỉ số 7-0. Đây đã là HCV thứ 5 trong ngày thi đấu hôm nay. Nhiều khả năng, Vũ Thị Hằng cũng sẽ giành thắng lợi ở hạng cân 48kg.

14h25: Đô Vật Vũ Thị Hằng thẳng tiến vào chung kết sau khi vượt qua đối thủ rất mạnh người Indonesia với tỉ số 7-0. Đối thủ tiếp theo của Hằng sẽ là VĐV người Thái Lan.

14h10: Đến với diễn biến của môn vật, 2 đô vật Cấn Tất Dự và Vũ Thị Hằng đều đã giành quyền vào bán kết sau những chiến thắng ấn tượng. Trong khi Vũ Thị Hằng (hạng 48kg) thắng tuyệt đối 8-0 trước đối thủ Campuchia, thì Tất Dự cũng làm được điều tương tự khi vượt qua đô vật chủ nhà với tỉ số 7-0.

14h00: "Không hiểu vì sao tôi lại thua như vậy.  Có lẽ là do thiếu chút may mắn và tâm lý không ổn. Lúc tỷ số đang là 20-18, chỉ cần một điểm là thành công nhưng cú bỏ nhỏ đó cầu bay chậm và dính lưới, lỡ cơ hội ghi điểm", Tiến Minh chia sẻ sau thất bại tại bán kết môn cầu lông.

Gương mặt thất vọng của Tiến Minh khi bị loại tại bán kết.

13h45: Ở lần cử đẩy thứ 2, Kim Tuấn nâng thành công mức tạ 156 và chính thức giành HCV. Mức tổng cử mà lực sĩ 19 tuổi này đạt được là 285kg, hơn 5kg so với mức tổng cử mà Trần Lê Quốc Toàn đã giành được ở SEA Games 26. Ngoài ra, anh còn phá kỉ lục ở nội dung cử giật với thành tích 129kg.

Thạch Kim Tuấn đã có một kì SEA Games không thê ấn tượng hơn.

13h40: Thạch Kim Tuấn tiếp tục phong độ ấn tượng khi nâng thành công mức tạ 146kg ở lần cử đẩy đầu tiên. Chiếc HCV đã chắc chắn nằm trong tay lực sĩ sinh năm 1994 này.

13h10: Lực sĩ Thạch Kim Tuấn ra quân ở hạng cân 56kg cử giật, anh dễ dàng vượt qua mức tạ 129kg ngay lần nâng đầu tiên. Với thành tích này, Kim Tuấn đã chính thức phá kỉ lục SEA Games.

Tính tới thời điểm này, ngoài 3 HCV đến từ các môn karatedo và bắn súng. VN cũng đã phải đón nhận 2 cú sốc lớn, đầu tiên chính là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, bởi dù đã dẫn đầu vòng loại và là 1 trong những UCV sáng giá nhất cho chiếc HCV, nhưng anh đã trắng tay ở nội dung 50m súng ngắn nằm bắn chậm. Cú sốc mới nhất đến từ tay vợt Nguyễn Tiến Minh, khi anh cũng lỡ hẹn với trận chung kết sau khi để thua ngược với tỉ số 1-2. Hi vọng trong chiều tối nay, các VĐV ở những môn thế mạnh còn lại như bơi lội và cử tạ sẽ tiếp tục gặt vàng cho TTVN.

12h45: Tiến Minh lại một lần nữa lỡ hẹn với SEA Games khi để thua ngược Rumbaka Dionysius Hayom (Indonedia) ở set đấu thứ 3. Dù đã có những thời điểm dẫn tới 20-16, nhưng việc chủ quan đã khiến Minh phải trả giá. Anh nhận thất bại chung cuộc 1-2 (21-13, 12-21, 20-22) và ngậm ngùi rời SEA Games với chiếc HCĐ. Như vậy, tính đến thời điểm này cầu lông đã mang về cho TTVN 2 chiếc HCĐ, khi trước đó Vũ Thị Trang cũng thua nhanh ở trận bán kết đơn nữ.

Tiến Minh bất ngờ thua đau.

12h35: Nguyễn Tiến Minh đang dẫn trước Hayom (Indonesia) với tỉ số 17-13 trong set đấu quyết định.

12h30: Dù có sự góp mặt của xạ thủ tên tuổi Hoàng Xuân Vinh, nhưng bất ngờ đã đến khi VN không giành được bất cứ huy chương nào ở nội dung cá nhân 50m súng ngắn bắn chậm nam. 

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

12h15: Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đang bước vào set thi đấu thứ 3, bán kết đơn nam môn cầu lông với đối thủ Indonesia, Rumbaka Dionysius Hayom. Sau 2 set đầu, cả 2 hòa nhau với tỉ số 1-1.

12h10: Tuyệt vời! Lăng Thị Hoa đã mang về HCV thứ 3 cho VN khi chiến thắng áp đảo 8-0 trước võ sĩ người Indonesia, Pertiwi Wiwi.

Lăng Thị Hoa (trái) giúp karatedo Việt Nam có 2 HCV liên tiếp.

12h00: Lăng Thị Hoa tiếp tục thi đấu ấn tượng ở nội dung kumite 68kg, cô thắng võ sĩ chủ nhà với tỉ số 4-0 và giành quyền vào chơi trận chung kết.

11h55: Đôi kayak thuyền 4 nữ của VN chỉ về thứ 5 ở cự ly 200m. Như vậy, canoeing VN đã kết thúc SEA Games 27 với thành tích 2 HCB và 5 HCĐ.

11h45: Võ sĩ Lăng Thị Hoa thắng Jamaludin Jamalliah và thẳng tiến vào bán kết nội dung kumite nữ 68kg.

11h35: Tin vui tiếp tục đến với VN khi Nguyễn Hoàng Ngân vượt qua đối thủ người Indonesia, Syafrudin Yulianti ở chung kết kata (biểu diễn) đơn nữ, qua đó mang về tấm HCV thứ 18 cho đoàn VN. Đây có thể xem là sự trở lại ngoạn mục của nữ võ sĩ này bởi ở SEA Games 26, cô phải vắng mặt do dính chấn thương.

11h25: Hiện tại, ở vòng loại 50m ngắn bắn chậm nam, Hoàng Xuân Vinh vẫn đang dẫn đầu với 561 điểm, trong khi Quốc Cường, Hồng Phương chia nhau 2 vị trí thứ 7 và 8. Ở nội dung này, các VĐV sẽ thi đấu vòng loại và chọn ra 8 người có thành tích tốt nhất để bước vào chung kết.

11h20: Tin vui đã đến khi các xạ thủ VN giành HCV nội dung đồng đội 50m ngắn bắn chậm nam với 1.649 điểm. Xếp thứ 2 ở nội dung này này là Singapore (1.637 điểm) và Malaysia giành HCĐ với 1.618 điểm.

11h10: Vũ Thị Trang đã không thể làm nên bất ngờ trước Busanan (Thái Lan, hạng 22 TG) và đành chấp nhận chiếc HCĐ đơn nữ môn cầu lông. Tuy để thua nhanh 7-21 và 8-21, nhưng việc lọt vào bán kết cũng đã là 1 kì tích với tay vợt số 1 VN.

11h00: Ở nội dung C2 200, Trần Văn Long và Nguyễn Hồng Quân chỉ cán đích 4/4 và không thể lọt vào nhóm có huy chương, HCV tiếp tục thuộc về Thái Lan.

10h55: Cặp VĐV Thạch Tuấn Thanh và Hồ Quốc Phú mang về thêm 1 HCĐ cho bi sắt VN, sau khi để thua bộ đôi người Thái Lan với tỉ số 2-13 ở bán kết. Ở nội dung đơn nữ, Sơn Thị Chanh Tha cũng giành HCĐ sau khi thất bại trước đối thủ người Campuchia.

10h50: Tay chèo Nguyễn Thành Quang giành HCĐ nội dung MK1 200m đơn nam môn kayak, với thành tích 37 giây 042, xếp sau Kasemsit (Thái Lan). Như vậy, Thành Quang cũng đã không thể bảo vệ chiếc HCV mà anh giành được cách đây 2 năm.

Thành Quang (trái) trên bục nhận HCĐ.

10h45: Võ sĩ Nguyễn Xuân Hùng thất bại trước đối thủ người Lào ở nội dung kata đơn nam và trắng tay tại SEA Games 27.

10h40: Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang chuẩn bị bước vào các trận bán kết môn cầu lông. Trong khi Tiến Minh gặp Rumbaka (Indonesia) thì Vũ Thị Trang sẽ có cuộc cham trán với Ongbamrungphan (Thái Lan).

Vũ Thị Trang đang ngồi trên khán đài chờ đến lượt thi đấu.

10h30: Trần Văn Long giành HCĐ canoeing nội dung C1 nam 200m với thành tích 43 giây 105. HCV thuộc về VĐV Thái Lan, Rungsawan Suansan (41 giây 666) và Mehue (Indonesia, 41 giây 906) giành HCB.

10h10: Như vậy, đoàn VN đã có tấm huy chương đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay khi cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh giành HCB nội dung băng đồng nữ. Trong suốt 3 vòng đầu cô luôn là người dẫn đầu, nhưng việc bị chuột rút ở vòng cuối đã khiến cua-rơ này tụt xuống vị trí thứ 2 một cách đáng tiếc. Như vậy, Như Quỳnh đã không thể bảo vệ được chức vô địch SEA Games.

Tính tới thời điểm này, xe đạp VN chỉ mới giành được 2 HCĐ.

10h05: Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam, VN có 2 VĐV tham dự là Trần Duy Khôi và Phạm Duy Mẫn. Trong đó Duy Khôi là người đạt thành tích tốt khi về đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 2 phút 10 giây 28, xếp sau ĐKVĐ SEA Games người Thái Lan.

10h00: Trần Tâm Nguyện đã thi đấu không tốt ở nội dung 400m tự do nữ với thành tích 5 phút 03 giây 90.

9h55: Nguyễn Thị Ánh Viên kết thúc vòng loại 400m tự do nữ với thành tích 4 phút 33 giây 51, thua hơn 4 giây so với 2 VĐV của Singapore. Nhưng thành tích này cũng đủ giúp cô góp mặt ở chung kết.

9h50: Nguyễn Hữu Việt và Huỳnh Thế Vỹ cùng cán đích ở vị trí thứ 5 vòng loại nội dung 100m ếch nam. Nhưng Thế Vỹ là người giành quyền đi tiếp vào chung kết nhờ thành tích tốt hơn.

9h45: Ngô Thị Ngọc Quỳnh thi đấu không thành công ở nội dung 100m ếch nữ khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 9. Kinh nghiệm chính là yếu tố mà kình ngư 13 tuổi này còn thiếu.

9h40: Cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh đang dẫn đầu nội dung chung kết băng đồng nữ môn xe đạp.

9h35: Hoàng Quý Phước về vòng loại ở nội dung 100m tựu do nam với thành tích 56 giây 56 và chắc chắn góp mặt tại chung kết. Ở kì SEA Games 26, Phước giành HCV với thành tích 50 giây 79.

9h15: Sau khi giành tấm HCB ở ngày hôm qua, tay chèo Nguyễn Thành Quang tiếp tục bước vào vòng loại K1 200m. Không khó để Thành Quang cán đích ở vị trí thứ 2 và thẳng tiến vào chung kết.

Quang cảnh nơi diễn ra các nội dung của môn đua thuyền.

Bơi lội chính là môn thi đấu sớm nhất và kết thúc muộn nhất trong ngày thi đấu hôm nay. Sau khi phá kỉ lục 200m ngửa nữ, Ánh Viên sẽ có cơ hội rất lớn để đoạt "cú ăn 3" khi tiếp tục ra quân ở nội dung 400m tự do. Nếu giữ vữn phong độ như ngày thi đấu hôm qua, nhiều khả năng kình ngư sinh năm 1996 này sẽ mang về cho TTVN chiếc HCV thứ 3.

Bên cạnh Ánh Viên, kình ngư số 1 VN Hoàng Quý Phước cũng có khả năng giành vàng rất cao ở nội dung 100m tự do nam. Một gương mặt kì cựu khác là "Hoàng tử ếch" Nguyễn Hữu Việt cũng sẽ trở lại với sân chơi khu vực ở nội dung sở trường là 100m bơi ếch.

Ở môn bắn súng, đội tuyển bắn súng VN sẽ tham gia nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam (gồm Hoàng Xuân Vinh, Hồ Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Phước, Trần Quốc Cường). Đây là một trong những thế mạnh của bắn súng Việt Nam, khi sở hữu 2 xạ thủ kì cựu là Xuân Vinh và Quốc Cường.

Môn bi sắt cũng sẽ diễn ra 2 trận chung kết ở nội dung đôi nam, đơn nữ. Với môn cầu lông, việc cả 2 tay vợt ở nội dung đơn nam và đơn nữa là Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang đều vào đến bán kết, đã là một dấu ấn khó phai với đội tuyển cầu lông. Nếu như Tiến Minh đang có cơ hội làm nên lịch sử cho cầu lông VN, thì Vũ Thị Trang đã chắc chắn có HCĐ.

Cùng với vật, mỏ vàng khác của TTVN là pencak silat sẽ có 2 trận chung kết ở nội dung gandan nam và nữ. Dù bị nước chủ nhà cắt giảm hàng loạt nội dung thế mạnh, nhưng pencak silat vẫn hứa hẹn tạo nên cơn mưa vàng, bắt đầu từ ngày hôm nay.

Nếu như mỏ vàng pencak silat bước vào những trận chung kết sau 3 ngày thi đấu vòng bảng, thì một môn võ thế mạnh khác của TTVN là karatedo sẽ chính thức vào cuộc, với những trận thi đấu vòng loại. Ở ngày thi đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở các nội dung kata và kata đồng đội nam, nữ.

Ngoài ra, SEA Games 27 chứng kiến sự trở lại của nhiều gương mặt từng là trụ cột của Karatedo VN như Hoàng Ngân, Nguyệt Ánh…. nên chỉ tiêu từ 2-3 HCV là điều hoàn taofn nằm trong tầm tay.

Cử tạ cũng sẽ hính thức bước vào tranh tài tại Yangon. Trong ngày thi đấu đầu tiên, hạng cân 56kg có sự trở lại của lực sĩ Thạch Kim Tuấn, anh cũng chính là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển cử tạ tại SEA Games này. Trước đó, BTC từng quyết định hủy nội dung 56kg do không đủ 4 VĐV tham gia. Tuy nhiên, trong cuộc họp kĩ thuật gần nhất, chủ nhà đã quyết định đưa lại hạng cân này vào chương trình thi đấu.

Điểm lại 6 chiếc HCV mà đoàn VN giành được trong ngày 12/12:

Vật (4): Bùi Anh Tuấn (hạng cân 66kg vật tự do nam), Nguyễn Thế Anh (60kg vật tự do nam), Nguyễn Huy Hà (55kg vật tự do) và Nguyễn Thị Lụa (55kg vật tự do nữ).

Bơi lội (2): Nguyễn Thị Ánh Viên (200m hỗn hợp cá nhân nữ, 200m tự do nữ).

Lịch thi đấu ngày 13/13 của đoàn TTVN:

Cầu lông

09h30

+ Đơn nữ Vũ Thị Trang

+ Đơn nam Nguyễn Tiến Minh

Bơi

Từ 9h30:

+ 100m tự do nam Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện

+ 100m ếch nữ Ngô Thị Ngọc Quỳnh

+ 100m ếch nam Huỳnh Thế Vỹ, Nguyễn Hữu Việt

+ 400m tự do nữ Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Tâm Nguyện

+ 200m hỗn hợp nam Trần Duy Khôi, Phan Gia Mẫn

+ 4x100m tiếp sức tự do nữ Lê Thị Mỹ Thảo, Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trần Tâm Nguyện

18h30

Chung kết các nội dung

Canoeing

09h00

+ K1 200m nam Nguyễn Thành Quang

09h50

+ K1 200m nữ Nguyễn Thị Duyên

10h00

+ C1 200m nam Trần Văn Long

10h40

+ K2 200m nữ Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Mai

11h00

+ C2 200m nam Trần Văn Long, Nguyễn Hồng Quân

11h10

+ K4 200m nữ Nguyễn Thị Duyên, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị Mai

Cử tạ

12h30

+ 56kg nam Thạch Kim Tuấn

14h30

+ 48kg nữ Đỗ Thị Thu Hoài

16h30

+ 62kg nam Lê Quang Trung

Karatedo

10h00

+ Kata đơn nam Lê Xuân Hùng

+ Kata đơn nữ Nguyễn Hoàng Ngân

11h30

+ Kumite 68kg nữ Lăng Thị Hoa

14h00

+ Kata đồng đội nam Lê Xuân Hùng, Nguyễn Mạnh Hải, Thạch Văn Thành

+ Kata đồng đội nữ Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hằng

Từ 16h00

+ Kumite 84kg nam Phạm Quang Duy

Bắn súng

09h30

+ 50m súng ngắn bắn chậm nam Hồ Thanh Hải, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phước, Trần Quốc Cường

Bi sắt

09h30

+ Đôi nam Thạch Tuấn Thanh, Hồ Quốc Hữu

+ Đơn nữ Sơn Thị Chanh Tha

Bóng đá nữ

16h30

+ Việt Nam - Philippines

Futsal nam

16h00

+ Việt Nam - Lào

Pencak Silat

09h30

+ 75kg nam Phạm Văn Tý

+ 75kg nữ Nguyễn Thị Yến

+ 80kg nam Nguyễn Duy Tuyến

14h30

+ Ganda nam Nguyễn Danh Phương, Đặng Quốc Bảo

+ Ganda nữ Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thu Hà

Vật

13h30

+ 48kg nữ Vũ Thị Hằng

+ 74kg nam Cấn Tất Dự

Boxing

14h30

+ 52kg nam Trần Phú Cường

+ 56kg nam Trần Quốc Việt

+ 75kg nam Trương Đình Hoàng

+ 81kg nam Lương Văn Toản

Xe đạp

08h30

+ Băng đồng nữ Đinh Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Soan, Cao Thị Cẩm Lệ

10h30

+ Băng đồng nam Đặng Thành Thái, Hà Thế Long, Nguyễn Văn Quang, Phan Hoàng Hùng

Hockey

08h30

+ Việt Nam - Singapore

Billiard

10h30

+ Đôi nam snooker Kiều Thiên Khôi, Phan Văn Kiên

13h30

+ Đơn nữ pool 9 bi Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Ngọc Lệ

Thể hình

10h30

+ Họp kỹ thuật

Bắn cung

10h30

+ Họp kỹ thuật

Đức Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục