Trở lại Nhật Bản sau 6 năm, Công Phượng khao khát làm 1 điều

18:34 Thứ hai 28/03/2022

TinTheThao.com.vnTiền đạo Nguyễn Công Phượng hạ quyết tâm thi đấu tốt trong trận đấu với ĐT Nhật Bản vào ngày mai.

Nguyễn Công Phượng chuyển đến Mito Hollyhock - đội bóng chơi ở J2-League hồi cuối năm 2015 theo dạng cho mượn từ HAGL. Anh đã có quá trình tập luyện, thi đấu và học hỏi kinh nghiệm tại đây trước. Ngày 07/05/2016, CP10 có màn debut khi anh vào sân thay thế cho cầu thủ Hosokawa Junya ở phút 87. Sau đó, khi J2-League kết thúc, chân sút gốc Nghệ An trở về HAGL thi đấu tại V-League 2017.

Trở lại Nhật Bản sau 6 năm, Công Phượng khao khát làm 1 điều - Bóng Đá

Công Phượng quyết tâm thể hiện mình ở trận gặp Nhật Bản.

Vào ngày mai (29/03), Công Phượng sẽ có cơ hội thi đấu trên đất Nhật sau 6 năm. Lần này anh trong hàng ngũ của ĐT Việt Nam đối đầu với Samurai Xanh tại lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, cầu thủ đang khoác áo HAGL chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi trở lại Nhật Bản, tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình. Dù đội đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần Việt Nam, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức."

Kể từ sau khi chia tay Hollyhock, Công Phượng cũng đã có 2 lần đối đầu với ĐT Nhật Bản: 1 ở tứ kết Asian Cup 2019 và 1 ở trận lượt đi vòng loại cuối World Cup 2022 (tháng 11/2021). Trong đó, CP10 đã có màn trình diễn ấn tượng ở trận tứ kết Asian Cup khi làm cho bộ đôi Maya Yoshida và Takehiro Tomiyasu phải vất vả trong những tình huống lên bóng khéo léo, tốc độ.

Đăng Huy | 17:36 28/03/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục