Tổ chức giải marathon kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa

16:44 Thứ bảy 28/09/2013

Ngày 27/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đồng ý cho Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức giải marathon quốc tế tại Sa Pa nhân kỷ niệm 110 năm du lịch Sa Pa.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo ông Jacob Green, Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, giải marathon quốc tế sẽ được tổ chức ngày 5-6/10/2013.

Giải do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam chủ trì, phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thịnh-Topas Travel, Công ty Liên doanh Topas Ecolodge và Trường Sa Pa O’ Châu thực hiện.

Hành trình đường đua của giải sẽ diễn ra tại các xã: Thanh Kim, Sử Pán, Tả Van, Cát Cát, Bản Khoang, Tả Phìn, Hầu Thào.

Tham gia giải có khoảng 170 vận động viên đến từ 28 quốc gia trên thế giới. Hiện nay, có 85 vận động viên đã đăng ký tham gia cung đường 21km; 35 vận động viên tham gia cung đường 42km; 45 vận động viên tham gia cung đường 68km. Ban tổ chức sẽ tài trợ kinh phí cho 4 vận động viên người địa phương tham gia.

Ngài John Nielson, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam sẽ tham gia giải với tư cách vận động viên. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ mời “Runningman” Vũ Xuân Tiến tham gia chạy cung đường 21km.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tại khu vực cầu 32, Quốc lộ 4D, đoạn Sa Pa-Lào Cai. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tại sân nhà thờ trung tâm thị trấn Sa Pa. Có khoảng 60 phóng viên báo chí các nước sẽ đến Sa Pa đưa tin về sự kiện này.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai ngày 27/9, hai bên đã thảo luận, trao đổi thống nhất về công tác chuẩn bị, kịch bản chi tiết tổ chức giải Marathon vượt núi Việt Nam năm 2013 tại Sa Pa. Đại sứ quán Đan Mạch cũng trao đổi với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ y tế và đảm bảo an ninh cho giải.

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoan nghênh Đại sứ quán Đan Mạch đã có mặt tại Lào Cai để bàn kế hoạch tổ chức giải marathon quốc tế; khẳng định, Lào Cai sẽ phối hợp chặt chẽ, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức giải thành công.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị huyện Sa Pa phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh, thông báo đến các xã, tăng cường quảng bá và hỗ trợ về y tế, đảm bảo an ninh cho giải; quán triệt các khách sạn không tùy tiện tăng giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho vận động viên và du khách. Các vận động viên quốc tế cần tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán của địa phương trong quá trình tham gia giải.

Lào Cai mong muốn qua giải marathon lần này, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để tổ chức giải vào những năm tiếp theo nhằm củng cố thêm tình hữu nghị và giới thiệu vẻ đẹp Sa Pa đến bạn bè quốc tế.

Ông Jacob Green, Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch bày tỏ cảm ơn sự phối hợp của tỉnh Lào Cai và cam kết sẽ tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam và tôn trọng phong tục tập quán của địa phương trong quá trình tổ chức giải. Đại sứ quán Đan Mạch cũng hi vọng, giải marathon quốc tế tại Sa Pa sẽ trở thành sự kiện thường niên trong những năm tới./.

Lục Văn Toán | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục