Thầy Park và những toan tính với Công Phượng, Quang Hải ở trận chung kết

18:28 Thứ hai 10/12/2018 | 1

TinTheThao.com.vnTrận lượt đi làm khách trên Bukit Jalil chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, đặc biệt là áp lực từ hàng vạn CĐV của đội chủ nhà.

SVĐ Bukit Jalil có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi, lớn nhất Đông Nam Á. Đội tuyển của chúng ta chắc chắn sẽ chịu áp lực khủng khiếp từ khắp các khán đài, nơi xuất hiện của rất đông CĐV của đội chủ nhà.

Ở vòng bảng dù đánh bại Malaysia, tuy nhiên đoàn quân của HLV Park Hang seo lại tỏ ra lép vế ở khâu kiểm soát bóng cho dù được chơi trên Mỹ Đình. Đội tuyển của chúng ta chỉ chiếm 34% thời lượng bóng lăn. Tuy nhiên làm khách trên Bukit Jalil lần này, HLV người Hàn Quốc hiểu rằng không được để điều này lặp lại nếu không muốn nhận một kết quả bất lợi ngay trận lượt đi.

 - Bóng Đá

 Quang Hải sẽ đá tiền vệ trung tâm?

Trong trận bán kết lượt đi với Thái Lan, Malaysia với lợi thế sân nhà đã đẩy cao đội hình, chơi pressing tầm cao, gây sức ép rất lớn ngay lên hàng thủ đối phương ngay từ những phút đầu. Nhiều khả năng người Mã sẽ lặp lại điều này với chúng ta vào ngày mai. HLV Park Hang seo có lẽ đã tính đến điều này và phải có những tính toán để không cho Malaysia chơi theo ý họ.

Quang Hải được trả lại vị trí sở trường trên hàng công ở hai lượt trận bán kết vừa qua, tuy nhiên có thể anh sẽ được HLV Park Hang seo kéo về đá ở trung tâm hàng tiền vệ vào ngày mai. Lý do là vì đội tuyển Việt Nam lúc này không có cầu thủ nào đủ khả năng thoát pressing và chơi sáng tạo ở khu trung tuyến. Xuân Trường không đáp ứng được yêu cầu ở trận đấu với Philippines nên nhiều khả năng sẽ phải trở lại băng ghế dự bị.

Nếu một suất ở hàng tiền vệ dành cho Quang Hải thì suất còn lại giữa Đức Huy và Hùng Dũng sẽ khiến thầy Park phân vân. Đức Huy thể hiện rất tốt vai trò đánh chặn ở hai lượt trận bán kết vừa qua. Hùng Dũng chỉ vừa trở lại sau chấn thương, tuy nhiên đẳng cấp và kinh nghiệm của anh phần nào nhỉnh hơn người đàn em. Ngoài ra Quang Hải cũng tỏ ra thoải mái và tự tin mỗi khi được chơi bên cạnh Hùng Dũng.

 - Bóng Đá

Công Phượng với cái duyên với mảnh lưới Malaysia sẽ được trao cơ hội? 

Nếu như Hải “con” được kéo về đá tiền vệ trung tâm, một suất trên hàng công rất có thể được trao cho Công Phượng. Tiền đạo xứ Nghệ rất có duyên với Malaysia khi anh có 5 pha lập công và 2 kiến tạo mỗi khi đối đầu với người Mã ở các cấp độ U19, U23 và ĐTQG. Tại vòng bảng AFF Cup năm nay, chính Phương là người mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của chúng ta trước Malaysia.

Ngoài cái duyên với mảnh lưới Malaysia, kỹ thuật và tốc độ ở mỗi pha đi bóng của Công Phượng cũng sẽ là vũ khí đáng sợ trong lối chơi phản công của đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng vào lưới Philippines ở trận bán kết lượt về cho thấy sự tự tin và quyết đoán của tiền đạo này cho dù anh phải nhận vô vàn chỉ trích. Không có gì ngạc nhiên khi Công Phượng sẽ được ra sân ngay từ đầu ở trận chung kết ngày mai.

Endo | 11:13 10/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục