Pogba và 7 ngôi sao rời Man Utd theo dạng tự do

20:02 Thứ sáu 03/06/2022

TinTheThao.com.vnCùng điểm qua 8 ngôi sao từng rời khỏi Manchester United và trở thành cầu thủ tự do trong quá khứ.

 

1. Zlatan Ibrahimovic

Tiền đạo người Thụy Điển cập bến Old Trafford vào mùa Hè 2016/17. Với đẳng cấp của một tay săn bàn hàng đầu, Ibra tạo dấu ấn với 28 bàn thắng sau 46 lần ra sân ở mọi đấu trường. Sau đó, Quỷ Đỏ ký thêm với anh bản hợp đồng 1 năm vào mùa Hè 2017. Tuy nhiên đến tháng 3/2018, hai bên tuyên bố đường ai nấy đi và cựu sao Juventus rời Man Utd để đến LA Galaxy theo dạng chuyển nhượng tự do.

2. Paul Pogba

Pogba và 7 ngôi sao rời Man Utd theo dạng tự do - Bóng Đá

Pogba vừa nói lời chia tay với Man Utd.

Pogba là cái tên mới nhất rời Nhà hát của những giấc mơ sau khi hợp đồng đáo hạn. Anh không tiến hành gia hạn và sự ra đi này đã được NHM mừng tượng từ trước. Nhà vô địch World Cup 2018 chưa đáp ứng được kỳ vọng. Mức giá 89 triệu bảng mà Quỷ Đỏ phải trả để mang anh trở lại Old Trafford dường như đã không phát huy tác dụng. Pogba như gã nghệ sĩ với tâm trạng lại thất thường và không biết làm hài lòng khán giả. Hiện anh vẫn chưa công bố bến đỗ mới.

3. Wayne Rooney

Vua phá lưới mọi thời đại của Man Utd - Wayne Rooney cũng rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh bước đến Old Trafford khi còn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Sau đó, Gã Shrek trải qua những thăng trầm cùng tập thể đội. Nhưng ở đoạn cuối, hiểu được phong độ dần đi xuống, cựu tuyển thủ Anh đã rời đội bóng theo dạng cầu thủ tự do.

4. Nemanja Vidic

Pogba và 7 ngôi sao rời Man Utd theo dạng tự do - Bóng Đá

Vidic là một trong những trung vệ xuất sắc của Man Utd.

Anh là một trong những chiến thần của Man Utd dưới triều đại của Sir Alex Ferguson. Can đảm, gan lỳ và quyết tâm là những phẩm chất giúp cho Vidic trở thành một trong những trung vệ kiệt xuất của Quỷ Đỏ. Cầu thủ người Serbia đã có được 5 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 3 Cúp Liên đoàn, 5 Siêu Cúp, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup. Đến mùa Hè 2014, Vidic rời Old Trafford và gia nhập Inter Milan theo dạng chuyển nhượng tự do.

5. Rio Ferdinand

Cùng với Vidic, Ferdinand tạo thành cặp đôi trung vệ trứ danh của Quỷ Đỏ. Cho đến hiện tại, bộ đôi này vẫn là thước đo để NHM so sánh nhân sự phòng ngự đương thời. Cựu tuyển thủ Anh rời đi cùng thời điểm với Vidic và gia nhập Queen Park Rangers - lúc đó là tân binh của giải Ngoại hạng. Đến tháng 5/2015, Ferdinand tuyên bố giải nghệ.

6. Darren Fletcher

Pogba và 7 ngôi sao rời Man Utd theo dạng tự do - Bóng Đá

Fletcher cống hiến 12 mùa giải trong màu áo Man Utd

Trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd nên Fletcher thể hiện tình yêu cháy bỏng với CLB. Anh gắn bó với đội 1 nửa đỏ thành Manchester từ 2003 đến 2015 và rời đi theo dạng cầu thủ tự do. Anh gia nhập West Brom (Hè 2015) rồi sau đó là Stoke (Hè 2017) và sau đó giải nghệ vào năm 2019.

7. Antonio Valencia

Đến Man Utd với hy vọng sẽ làm NHM Quỷ Đỏ phần nào quên đi Cristiano Ronaldo - người vừa gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, cựu sao Wigan không cho thấy được sự thanh thoát mà thay vào đó là lối chơi sức mạnh, tốc độ. Sau 10 mùa giải cống hiến cho Man Utd, cầu thủ người Ecuador rời đi theo dạng cầu thủ tự do và gia nhập LDU Quito.

8. Roy Keane

Pogba và 7 ngôi sao rời Man Utd theo dạng tự do - Bóng Đá

Roy Keane là tiền vệ có lối đá mạnh mẽ.

Ông là một trong những công thần của Man Utd ở từ thập niên 90 của thể kỷ trước. Mạnh mẽ, ngang tàn, không ngại va chạm, Roy Keane là một chiến binh thực thụ ở khu vực trung tuyến. Ông chiến đấu hết mình vì lợi ích chung của đội. Đến 2005, cựu tuyển thủ Ireland chia tay Quỷ Đỏ và gia nhập Celtic theo dạng chuyển nhượng tự do.

Đăng Huy | 19:04 03/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục