Philippines cân nhắc lại quyền đăng cai SEA Games 2019

08:23 Chủ nhật 20/08/2017

TinTheThao.com.vnỦy ban Olympic Philippines (POC) dường như đã có những biện pháp tài chính nhất định để tiếp tục đăng cai SEA Games 2019.

 Vào tháng trước, POC đã từng tuyên bố sẽ từ bỏ quyền đăng cai SEA Games 2019 vì muốn dành ngân sách để trùng tu lại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, nơi bị tàn phá nặng nề bởi cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với phiến quân Hồi giáo.

watermarked-3a_1

 

Trước sự việc này, phía Thái Lan cũng đã đề nghị thay thế Philippines làm nước chủ nhà cho đại hội thể thao trong khu vực diễn ra vào 2 năm nữa. Tuy nhiên có vẻ như bản thân POC cũng đã tìm được những giải pháp để giải quyết những khúc mắc của mình.

Cụ thể trước truyền thông, chủ tịch Liên đoàn SEA Games - Tunku Imran Tuanku đã chia sẻ: "POC không chối bỏ quyền chủ nhà. Hôm nay, chúng tôi xác nhận Philippines vẫn tổ chức SEA Games 2019. Đây là quyết định cuối cùng bởi mọi rắc rối đã được tháo gỡ."

Được biết nhiều khả năng kỳ SEA Games 2019 sẽ được tiến hành tổ chức ở 3 khu vực đó là Bulacan, Pampanga và Zambales.

Xú - Thể Thao Việt Nam | 08:20 20/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục