O'Sullivan săn ngôi vua snooker ở giải VĐTG

11:32 Thứ bảy 18/04/2015

Giải vô địch thế giới snooker 2015 chính thức diễn ra vào ngày hôm nay (18/04), các trận đấu ở vòng loại đã khép lại. 16 hạt giống hàng đầu đang khát khao hơn bao giờ hết để chinh phục giải snooker danh giá nhất.

World Snooker Championship 2015 (giải vô địch snooker thế giới), giải đấu vô đối về tiền thưởng cũng như điểm xếp hạng diễn ra vào ngày hôm nay (khai mạc 18 kết thúc 4/5/2015). Đây là 1 trong 3 giải đấu lớn trong hệ thống danh giá "Triple Crown" cùng với giải UK Championship và Masters.

16 tay cơ hàng đầu thế giới đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục giải đấu có tổng số điểm 300 nghìn cho người vô địch. Trong đó phải kể tới những cơ thủ như Mark Selby hạt giống số 1 và cũng là ĐKVĐ, Ding Junhui (hạt giống số 3), Neil Robertson (4) và đặc biệt là sự góp mặt của O'Sullivan hạt giống số 2.

Sullivan (phải) sẽ giành được mọi thứ nếu như vô địch snooker thế giới 2015

Ở tuổi 39, "The Rocket" đã giành được những danh hiệu cao quý, nắm giữ các kỷ lục và anh gần như là số 1 trong mọi thành tích. Tuy nhiên, dù đã giành tới 5 chức vô địch thế giới nhưng như vậy là chưa đủ đưa anh thành tay cơ vĩ đại nhất bởi Stephen Henry huyền thoại snooker đã giải nghệ vẫn hơn "The Rocket" 2 danh hiệu vô địch và gần nhất là 2 tay cơ Steve Davis, Ray Reardon đều có 6 chức vô địch.

Có thể nói, giải vô địch snooker thế giới 2015 là cơ hội không thể tốt hơn để O'Sullivan thêm một lần đứng trên đỉnh cao danh vọng. Trận chung kết năm ngoái, "The Rocket" để thua người đàn em Mark Selby với tỷ số 18-14, qua đó không thể giành chức vô địch thế giới lần thứ 6.

Năm nay, nếu cả hai tay cơ thi đấu đúng phong độ thì cả hai sẽ lại gặp nhau ở trận chung kết, khi Selby là hạt giống số 1 còn Sullivan số 2. Song vào lúc này để đánh bại được số 1 Selby là điều không hề đơn giản, nhưng nếu làm được tay cơ 39 tuổi sẽ có lần thứ 6 vô địch thế giới và sẽ trở lại ngôi vị số 1 trên BXH thế giới trong tuần tiếp theo.

Một số thông tin về giải World Snooker Championship 2015

Đây là lần thứ 88 giải đấu diễn ra kể từ khi bắt đầu vào năm 1927. Kể từ năm 1969, các thành tích trong giải đấu được tính lại và người ta gọi đây là "Kỷ nguyên hiện đại".

Trong kỷ nguyên hiện đại Stephen Hendry xuất sắc nhất với 7 lần vô địch, Steve Davis và Ray Reardon đứng thứ 2 với 6 lần. O'Sullivan đứng thứ 3 với 5 lần vô địch.

Đây là lần thứ 38, giải đấu được tổ chức tại Crucible Theatre, Sheffield - Anh. Tổng giải thưởng trị giá 1.364.000 bảng. Người vô địch giành 300.000 bảng, Á quân 125.000 bảng.

Nguyễn Hưng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục