Olympic Hàn Quốc đoạt HCV, Thái Lan trắng tay ở ASIAD

22:58 Thứ năm 02/10/2014

Olympic Hàn Quốc đã đoạt HCV môn bóng đá nam ASIAD 17 sau 120 phút tranh tài nghẹt thở với Olympic Triều Tiên vào tối 2-10 bằng bàn thắng duy nhất của Rim Chang-woo. Trước đó, Olympic Iraq giành HCĐ sau khi vượt qua Thái Lan 1-0.

Cuộc đối đầu giữa Olympic Hàn Quốc và Triều Tiên quả thật xứng đáng là một chung kết khi cả hai đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng vô cùng kịch tính và hấp dẫn đến những phút cuối. Sau 90 phút không thể phân định thắng thua, hai đội khiến người hâm mộ phải mỏi mòn chờ đợi thêm 30 phút hiệp phụ. Và trong một ngày may mắn, đội chủ nhà đã giành được HCV nhờ bàn thắng quý giá của Rim Chang-woo ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.

Một pha tranh chấp của 2 cầu thủ Olympic Hàn Quốc (áo đỏ) và Olympic Triều Tiên

Trong suốt 120 phút thi đấu, xen kẽ với những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng là các pha tranh chấp quyết liệt và va chạm giữa 2 đội. Có ít nhất 2 lần trận đấu phải gián đoạn do cầu thủ hai bên tranh cãi vì thiếu kiềm chế. Hàn Quốc là đội nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn đối phương (66% so với 33% của Triều Tiên). Tuy nhiên, trong một ngày các hậu vệ đội khách thi đấu quả cảm và có phần cứng rắn, các cầu thủ Hàn Quốc không thể có được bàn thắng dễ dàng. Olympic Triều Tiên có đến 25 lần phạm lỗi, gấp đôi đội chủ nhà.

Trọng tài đã làm việc vất vả vì những pha tranh cãi giữa 2 đội

Dù vậy, cơ hội ăn bàn rõ ràng nhất lại thuộc về Olympic Triều Tiên ở phút 73 khi Pak Kwangryong đánh đầu đập xà ngang sau một pha dàn xếp đá phạt góc.

Những tưởng trận đấu sẽ bước vào những pha sút 11m cân não thì trong một pha lộn xộn ở phút 120, Rim Chang-woo sút bóng cận thành mang về chiến thắng nghẹt thở cho Olympic Hàn Quốc trước Triều Tiên.

Trước đó, tuyển Olympic Thái Lan đã thất thủ 0-1 trước Olympic Iraq trong trận tranh HCĐ. Thái Lan là đội có cơ hội nhiều hơn nhưng trong một ngày thiếu may mắn họ đã để vuột mất chiếc HCĐ đáng tiếc. Theo thống kê, đại diện của Đông Nam Á có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn Iraq. Suốt trận, họ tung 20 cú sút về phía khung thành đối phương trong đó có 7 lần chính xác. Olympic Iraq có 13 pha dứt điểm và chỉ 2 cú trúng đích, 1 trong số đó đã thành bàn. Phút 62, từ pha treo bóng bên cánh trái của đồng đội, đội trưởng Younus bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Kawin (Thái Lan) mở tỉ số. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Dù thua nhưng Thái Lan vẫn có quyền tự hào khi là đội bóng ở Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại ASIAD lần này.
C. Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục