Những cái nhất trong kỷ nguyên Premier League

13:20 Thứ năm 14/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cuối tuần này, giải đấu cao nhất ở xứ sở sương mù sẽ chính thức trở lại. Người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến những trận cầu hấp dẫn, cũng như cuộc đua vô địch kịch tính giữa các đội bóng hàng đầu nước Anh như: Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, M.U… Và trước khi Premier League mùa giải thứ 23 khởi tranh, chúng ta cùng điểm lại những cái nhất đáng nhớ của giải đấu được xem là hấp dẫn nhất thế giới.

Đội có số lần vô địch nhiều nhất

M.U vẫn đang nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch Premier League. Ảnh: Internet

Trong kỷ nguyên Premier League, M.U là đội có số lần vô địch nhiều nhất với 13 lần. Đáng chú ý, M.U đã có hai lần lập được thành tích vô địch Premier League 3 mùa liên tiếp, đó là giai đoạn 1999-2001 và 2007-2009. Quỷ đỏ thành Manchester cũng là đội giành chức vô địch đầu tiên kể từ khi giải đấu cao nhất xứ sở sương mù đổi tên thành Premier League.

Đội bám trụ lâu nhất ở giải đấu cao nhất của nước Anh

Nếu tính từ khi Premier League ra đời thì có tổng cộng 7 CLB chơi trọn vẹn tất cả các mùa bóng, đó là: Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Liverpool, M.U và Tottenham. Còn trong suốt chiều dài lịch sử của giải đấu cao nhất xứ sở sương mù thì Arsenal chính thì đội bám trụ lâu nhất. Cụ thể, đã 95 năm kể từ khi Arsenal được thăng hạng vào năm 1919 cho đến nay, đội bóng thành London này vẫn chưa một lần xuống hạng.

Nhà vô địch cao điểm nhất

HLV Mourinho giúp Chelsea vô địch Premier League ngay mùa giải đầu tiên tiếp quản với điểm số cao ngất ngưỡng. Ảnh: Internet

Mùa giải 2004-2005, Mourinho đã giúp Chelsea vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên “Người đặc biệt” tiếp quản The Blues. Jose Mourinho đã giúp The Blues phá kỷ lục về điểm số tại đấu trường Premier League. Sau 38 vòng đấu, Chelsea đã giành đến 95 điểm khi có 29 chiến thắng, 8 hòa và chỉ thua duy nhất 1 trận.

Nhà vô địch thấp điểm nhất

Trong khi đó, M.U là nhà vô địch thấp điểm nhất. Ở mùa giải 1996-1997, dù bị Newcastle United bỏ xa trong phần lớn thời gian của mùa bóng nhưng với sự quyết tâm cộng thêm việc đối thủ tự sa sút, M.U đã vươn lên giành chức vô địch với 75 điểm (nhiều hơn 7 điểm so với đội bóng vùng Đông Bắc). Nếu ở mùa giải 2007-2008, với 75 điểm thì cũng không đủ giúp đội bóng có tên trong tốp 4.

Nhà vô địch ghi nhiều bàn thắng nhất

Mùa giải 2009-2010, The Blues đã lên ngôi vô địch sau khi vùi dập Wigan với tỷ số 8-0 ở vòng đấu cuối cùng (hơn M.U đúng 1 điểm). Đây là mùa giải đầu tiên của HLV Carlo Ancelotti tại Stamford Bridge. Trong mùa giải này, hàng công của Chelsea đã chơi cực kỳ xuất sắc khi ghi đến 103 bàn/38 trận, đạt hiệu suất 2,71 bàn/trận.

Nhà vô địch ghi ít bàn thắng nhất

Quỷ đỏ thành Manchester là nhà vô địch ghi ít bàn thắng nhất. Mùa 2008-2009, M.U lên ngôi vô địch khi chỉ ghi được 68 bàn thắng/38 trận; đạt hiệu suất 1,79 bàn/trận. Thành tích này khiến nhiều người bất ngờ, bởi khi đó M.U đang sở hữu cặp song sát nguy hiểm bậc nhất châu Âu là C.Ronaldo – Rooney, ấy vậy mà thành tích ghi bàn của M.U ở mùa giải này là không mấy ấn tượng.

Nhà vô địch duy nhất bất bại

Arsenal là đội đang nắm giữ kỷ lục khi vô địch Premier League mà không thua bất kỳ trận đấu nào. Ở mùa giải 2003-2004, Pháo thủ thành London đã cán đích ở vị trí số 1 với 90 điểm (26 trận thắng, 12 trận hòa). Đáng chú ý, 38 trận đấu ở mùa giải đó cũng là một phần trong chuỗi 49 trận bất bại liên tiếp của Arsenal tại Premier League (bắt đầu bằng trận thắng Southampton 6-0 vào ngày 7/5/2003, đến trận thua Man Utd 0-2 ngày 01/02/2005).
Ngọc Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục