Những bóng hồng đáng chờ đợi tại Olympic Tokyo 2020

23:28 Chủ nhật 18/07/2021 | 4| 14

Alica Schmidt của điền kinh Đức, Vivian Kong của Hong Kong (Trung Quốc) hay thần đồng Hend Zaza của Syria là những VĐV gây chú ý tại Olympic 2020 nhờ vẻ ngoài xinh xắn.

Olympic-Tokyo-01

Hend Zaza là vận động viên trẻ nhất thi đấu tại Thế vận hội 2020 khi mới 12 tuổi. Thần đồng bóng bàn Syria giành suất dự Olympic Tokyo 2020 nhờ chức vô địch đơn nữ tại Giải đấu vòng loại Olympic Tây Á ở Jordan và xếp hạng 155 thế giới. Ảnh: HKTTA.

Olympic-Tokyo-02

Yui Susaki (sinh năm 1999) là niềm hy vọng của nước chủ nhà ở môn vật tự do. Cô từng giành huy chương vàng tại giải vô địch thế giới hạng cân 48 kg và hạng cân 50 kg vào năm 2017, 2018. Ảnh: Instagram NV.

Olympic-Tokyo-03

Ngôi sao điền kinh người Đức Alica Schmidt, người được mệnh danh là VĐV quyến rũ nhất thế giới, cũng được chờ đợi tỏa sáng tại Olympic Tokyo 2020. Alica sinh năm 1998, “nổi như cồn” nhờ tốc độ trên đường chạy và ngoại hình như siêu mẫu. Trang cá nhân của cô nàng có 1,8 triệu lượt theo dõi. Cô từng cùng tuyển trẻ Đức giành huy chương bạc ở nội dung chạy tiếp sức 4x400 m nữ tại giải Điền kinh U20 châu Âu 2017. Ảnh: Instagram NV.

Olympic-Tokyo-04

Vivion Kong là VĐV đấu kiếm hàng đầu của Hong Kong (Trung Quốc). Cô nàng sinh năm 1994 từng đi vào lịch sử với tư cách kiếm thủ nữ đầu tiên của Hong Kong giành chức vô địch thế giới (năm 2019) ở nội dung kiếm 3 cạnh. Cô ra mắt Olympic tại Rio 2016 và sẽ tranh huy chương Olympic tại Thế vận hội Tokyo 2020. Ảnh: Instagram NV.

Olympic-Tokyo-05

Stephanie Gilmore tiếp tục góp mặt trong đoàn Australia dự môn lướt sóng tại Olympic Tokyo 2020 sau khi giành 7 chức vô địch thế giới. Người đẹp 33 tuổi đang tìm kiếm huy chương vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: FBNV.

Olympic-Tokyo-06

Janja Garnbret là niềm hy vọng giành vàng cho Đoàn thể thao Slovenia ở môn leo núi thể thao tại Olympic lần này.VĐV sinh năm 1999 đã có nhiều lần vô địch thế giới. Ảnh: Instagram NV.

Olympic-Tokyo-07

Trong suốt sự nghiệp 20 năm ở môn thể dục dụng cụ, Farah Ann Abdul Hadi (Malaysia) đã giành 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng tại SEA Games. Sau lần lỡ hẹn ở Rio 2016, cô sẽ ra mắt Olympic tại Tokyo 2020 với tư cách là VĐV TDDC đầu tiên của Malaysia dự Olympic sau 17 năm kể từ Thế vận hội Athens 2004. Ảnh: Instagram NV.

Bảo Ngọc - Zing.vn | 17:54 18/07/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục