Các địa điểm thi đấu Olympics Rio

09:28 Chủ nhật 31/07/2016

Các hạng mục công trình đã hoàn thành để chuẩn bị cho thế vận hội thể thao lớn nhất năm.

Tượng Chúa cứu thế nổi tiếng tại Rio de Janeiro.
Một số khu thể thao phức hợp.
Barra de Tijuca là khu vực tập trung hầu hết các môn thi đấu, làng Olympic, công viên Olympic và Trung tâm báo chí quốc tế.
Trung tâm thể thao Maria Lenk là nơi sẽ diễn ra các môn thể thao dưới nước như bơi lội, nhảy cầu, bóng nước...
Các môn thể thao trong nhà và ngoài trời như cầu lông, bóng bàn, quyền anh, cử tạ hay quần vợt được tổ chức khu phức hợp Riocentro, nằm ở phía nam thành phố Rio de Janeiro.
Nằm ở phía bắc thành phố là khu Deodoro, nơi tranh tài của các vận động viên bắn súng, khúc côn cầu, bóng bầu dục, cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, bóng rổ, bóng đá trong nhà...
Nhà thi đấu Velodrome sẽ là nơi diễn ra các môn đua xe đạp lòng chảo.
Khu Deodoro được kết nối với trung tâm thành phố bằng một đường cao tốc mới mang tên TransOlimpica và hệ thống xe bus nhanh (BRT).
Đây là SVĐ sẽ tổ chức lễ khai mạc, bế mạc cũng như trận chung kết môn bóng đá nam và nữ. Ngoài ra, các SVĐ khác trong khu vực như Olympic hay Sambodromo sẽ tổ chức các môn điền kinh, bắn cung, bóng chuyền...
Các trận đấu bóng đá sẽ không chỉ diễn ra tại Rio mà sẽ trải dài trên khắp các sân cỏ xứ samba như Salvador, Brasilia, Belo Horizonte, Manaus và Sao Paulo, những thành phố từng đăng cai World Cup 2014.
Khu Marina de Gloria nằm bên bờ biển Copacabana sẽ là nơi tranh tài của các môn đua thuyền, rowing, bóng chuyền bãi biển, ba môn phối hợp...
Khung cảnh khu vực đua thuyền và rowing.
08:11 31/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục