Neymar: QBV không phải là món quà dành cho những đứa trẻ

13:54 Chủ nhật 28/04/2019

TinTheThao.com.vnCho đến lúc này, Neymar vẫn được xem là tài năng tiệm cận Messi - Ronaldo nhất. Nhưng để đạt tới tầm đó, Neymar phải biết vượt lên chính bản thân mình.

Khi quyết định rời Barcelona để đầu quân cho một CLB ít bề thế hơn là Paris Saint Germain (PSG), Neymar đã tỏ rõ quyết tâm sẽ thoát khỏi cái bóng của Lionel Messi và giành QBV. Nhưng sau hai mùa giải chơi cho gã nhà giàu nước Pháp, những gì mà ngôi sao người Brazil nhận được không ngoài hai chữ “thất bại” và “thất vọng”.

Thất vọng chắc chắn là cảm giác của Neymar trong suốt thời gian qua khi chơi bóng tại thủ đô Paris đầy hoa lệ. Thậm chí một số thời điểm anh cho rằng mình sai lầm khi rời Barcelona. Có thông tin cho rằng không sớm thì muộn Neymar cũng rời PSG và vì mục tiêu đoạt QBV anh sẵn sàng làm kẻ phản bội trong mắt các Cule (CĐV Barcelona) để chuyển sang chơi cho Real Madrid.

Bởi sau khi rời Barca, Neymar hiểu rằng PSG không đủ tầm để giúp anh có thể đoạt QBV. Khi chiếc cúp vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Brazil đã không thành thì Champions League là cứu cánh duy nhất có thể nâng đỡ cho Neymar hiện thực hóa tham vọng của mình. Nhưng hai mùa giải có Neymar, PSG đều dừng bước tại giải đấu này theo cách không thể đau đớn hơn.

Mùa trước họ thất bại 1 - 6 trước Barcelona sau khi đã hạ đối phương tới 4 - 0 ở lượt đi. Mùa này, dù đã đánh bại Man United 2 - 0 ngay tại Old Trafford nhưng rồi PSG lại thua 1 - 3 khi về lại đất Pháp để chấm dứt giấc mơ Champions League, cũng như chấm dứt giấc mơ bóng vàng của Neymar thêm một lần nữa.

 - Bóng Đá

Trong hai lần PSG bị loại khỏi Champions League trước Barcelona...

Nhưng trong hai thất bại có thể gọi là “lịch sử” này, Neymar ở đâu? Xin thưa, rằng anh đang phải dưỡng thương. Dù là một ngôi sao có kỹ thuật thượng thặng và khả năng “đóng kịch” cũng dạng có số má nhưng Neymar lại khá mẫn cảm với những chấn thương. Và liệu PSG có vui được không khi họ đã bỏ ra hơn 200 triệu để mang Neymar về sân Công viên các Hoàng tử nhưng ở những thời khắc quyết định, lúc PSG cần anh nhất thì Neymar lại chấn thương.

Cho nên nếu Neymar thất vọng về PSG 7 phần thì PSG thất vọng về Neymar có đến 10 bởi họ hy vọng anh có thể mang về cho họ Champions League và QBV chứ không chỉ là “bán áo”. Đến lúc này có thể khẳng định, thương vụ này đã thất bại.

 - Bóng Đá

 ...và Man United thì Neymar đều không có mặt. 

Và sự thất bại của Neymar không chỉ là bị đánh bật khỏi tốp 3 cạnh tranh QBV mùa rồi mà giờ đây, tại PSG - nơi anh cứ nghĩ mình sẽ là Vua, nhưng vị thế ấy đang dần bị trao vào tay của Kylian Mbappe. Ngôi sao người Pháp dù nhỏ tuổi hơn Neymar nhưng không ngừng trưởng thành và thành công liên tiếp đến. Thế mới có chuyện PSG đang cân nhắc chuyện thà họ bán đi Neymar nhưng sẽ quyết giữ Mbappe để xây dựng biểu tượng cho đội bóng thủ đô Paris.

Thất bại có thể khiến con người ta trưởng thành hơn như cách Cristiano Ronaldo từng bước chinh phục những chức vô địch Champions League cùng QBV tại Real Madrid. Nhưng với Neymar, dường như anh mãi chỉ là “đứa trẻ mãi không chịu lớn”. Đứa trẻ ấy vốn chỉ thích cưng chiều, không thích sẽ hờn dỗi và sẵn sàng ăn vạ để đối phó lại những màn tranh chấp với lời biện hộ là bảo vệ mình.

Và cũng giống như bao thanh niên khác, thay thì trực diện giải quyết vấn đề thì Neymar dùng mạng xã hội để xả cơn bực tức của mình sau khi chứng kiến PSG thua đau đớn Man United. Hành động kiểu “”sửu nhi” này đã khiến anh bị trả giá đắt bằng việc bị treo giò tại Champions League mùa sau đến 3 trận. Và nếu nói PSG hoàn toàn đồng tình với kiểu phản ứng này của Neymar thì không phải bởi với tư cách là ngôi sao số 1, Neymar cần biết làm thế nào để giữ hình ảnh cho đội bóng.

 - Bóng Đá

 Neymar chưa mang đến điều đặc biệt đáng kể cho PSG. 

Nhưng đó chưa phải là tất cả những điều cho thấy Neymar “chưa sẵn sàng để trưởng thành”. Trong trận chung kết Cúp Quốc Gia Pháp kết thúc chưa lâu, Neymar tái xuất sau nhiều tháng điều trị chấn thương đã ngay tức thì tạo được hai dấu ấn: ghi bàn và đấm vào CĐV với lý do không có tâm trạng chụp hình khi PSG bị mất chức vô địch vào tay Rennes. Có thể Neymar buồn nhưng không vì thất vọng mà quên rằng CĐV một phần của bóng đá nên cần phải tôn trọng họ, một ngôi sao lớn thì không thể có hành động phản cảm như vậy được.

Tuy nhiên, Neymar vẫn hành động kiểu như vậy để cho thấy mình chưa phải là một ngôi sao lớn. PSG chi ra số tiền khủng để có anh không phải chỉ để chứng kiến những điều như vậy. Neymar nên hiểu rằng anh là một phần của đội bóng nên thất bại của PSG thì anh cũng phải có trách nhiệm. Đấy là cách phản ứng nên có của một ngôi sao lớn, một người đã trưởng thành. Và chỉ khi thật sự trưởng thành mới có thể giúp Neymar vương tới tầm cao hơn. Còn bây giờ, hãy quên QBV và vượt mặt Messi hay Ronaldo đi bởi phía sau anh, Mbappe sắp qua mặt rồi.

Cát Tường | 13:30 28/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục